Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận án tù chung thân

Thứ năm, 17/10/2024 20:28
(ĐCSVN) - Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: bị cáo Trương Mỹ Lan nhận án tù chung thân; hai học sinh lớp 9 tử vong sau va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 279; Giá vàng tăng vọt, đạt mức cao nhất mọi thời đại... là những thông tin đáng chú ý trong ngày 17/10.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận án tù chung thân

Ngày 17/10, sau gần một tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) tuyên án đối với các bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Trương Huệ Vân, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Chu Lập Cơ, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án 2 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Đồng phạm với Trương Mỹ Lan ở cả 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB lĩnh mức án 23 năm tù giam.

Bị cáo Ngô Thanh Nhã (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Đông, em dâu Trương Mỹ Lan) bị tuyên án 5 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trương Vincent Kinh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sài Gòn Peninsula, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World - thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, em họ bị cáo Trương Mỹ Lan) bị tuyên án 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tuyên án sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 ngày 17/10/2024. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN) 

Đối với bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo có vai trò chỉ đạo mạng lưới điều hành, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan trong việc chiếm đoạt tiền của các bị hại. Bị cáo còn lợi dụng nghiệp vụ ngân hàng để chỉ đạo, giúp sức bị cáo Trương Mỹ Lan trong việc chuyển tiền qua biên giới, cần nghiêm khắc răn đe. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Văn 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 5 năm tù giam tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù giam.

Theo Hội đồng xét xử, dựa trên các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo, có đủ cơ sở xác định Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gồm: Lừa đảo chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng từ 35.824 trái chủ thông qua việc phát hành trái phiếu khống; rửa tiền với số tiền 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép 106.730 tỷ đồng qua biên giới, tương đương 4,5 tỷ USD.

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận ý định chiếm đoạt tài sản, cho rằng chỉ dùng tiền cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đã đưa ra bằng chứng cho thấy, tiền rút từ Ngân hàng SCB được sử dụng sai mục đích, chuyển về nhà riêng bị cáo hoặc trả nợ. Ngoài ra, bị cáo cho rằng mình không phải là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu. Hội đồng xét xử xác định lời khai này không có căn cứ bởi việc các bị cáo đã xây dựng quy trình từ lựa chọn công ty phát hành, ký kết các hợp đồng khống, xử lý dòng tiền khống, bán cho các công ty sơ cấp và phân phối cho hàng trăm nghìn người dân thể hiện rõ ý thức chiếm đoạt có từ trước khi hành vi được thực hiện. Đây là dấu hiệu đặc trưng của tội danh, do đó Tòa án không có căn cứ để chấp nhận quan điểm của một số bị cáo và luật sư cho rằng họ “không nhận thức được hành vi khi thực hiện tội phạm”. Từ các luận điểm trên, Hội đồng xét xử kết luận, ở cả ba tội danh, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm cao nhất, các bị cáo còn lại chỉ đóng vai trò giúp sức cho bị cáo Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên và phạm tội có tổ chức. Mặt khác, Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Trương Mỹ Lan vì có nhiều hoạt động từ thiện cho xã hội như thành khẩn khai báo, tích cực tham gia phòng, chống COVID-19, trên 60 tuổi, đồng ý dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án... Tuy vậy, trong vụ án này hậu quả do bị cáo và đồng phạm gây ra đặc biệt lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự xã hội nên cần phải có mức án tương xứng.

Trước đó, ngày 11/4/2024, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội "Đưa hối lộ", 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tử hình về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chấp hành là tử hình.

Hai học sinh lớp 9 tử vong sau va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 279

Chiều 17/10, thông tin từ cơ quan chức năng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 14 giờ 20 phút, tại Km25+400, trên Quốc lộ 279, đoạn qua thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, thuộc thành phố Hạ Long xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa xe môtô và 2 xe ôtô, khiến 2 nam sinh lớp 9 tử vong tại chỗ.

 Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người điều khiển xe mô tô (chưa rõ danh tính và biển kiểm soát) đi theo hướng Hạ Long-Cẩm Phả "kẹp ba" chở hai người N.M.D và P.T.N, đều sinh năm 2010, là học sinh lớp 9 tại một trường trung học cơ sở ở phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long. Khi đến địa điểm trên, xe môtô đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải 14N-86X.XX (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang đỗ ven đường phía trước cùng chiều.

Sau khi va chạm với chiếc xe tải, chiếc xe mô tô tiếp tục xảy ra va chạm với xe ôtô con 14A-854.XX, do Nguyễn Huy H (sinh năm 1994, trú tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long) điều khiển, đang đi phía trước cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến N và D tử vong tại chỗ. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người điều khiển xe môtô chở hai nam sinh N và D đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Cùng với đó, tài xế xe tải 14N-86X.XX cũng đã rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng ở địa phương đã kịp thời có mặt để điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện, lực lượng chức năng đang nhanh chóng phối hợp để truy tìm danh tính tài xế xe máy và xe tải để xử lý theo quy định của pháp luật.

Giá vàng tăng vọt, đạt mức cao nhất mọi thời đại

Giá vàng giao ngay đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục là 2.685,60 USD/ounce trong phiên hôm nay, trước khi giảm xuống 2.680,19 USD/ounce vào lúc 11 giờ 58 phút giờ Việt Nam. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,2% lên 2.695,90 USD. Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại trong phiên 17/10 do bất ổn quanh cuộc bầu cử Mỹ và kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương lớn đồng loạt giảm lãi suất. Sự chú ý cũng hướng đến một loạt dữ liệu sắp công bố của kinh tế Mỹ.

Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại trong phiên 17/10 do bất ổn quanh cuộc bầu cử Mỹ và kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương lớn đồng loạt giảm lãi suất (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

"Các nhà đầu tư đang tìm kiếm vàng, coi đây là một hàng rào phòng hộ giữa những diễn biến không chắc chắn liên quan đến bầu cử Mỹ. Nếu ông Donald Trump một lần nữa trở thành Tổng thống, vàng có thể sẽ tăng giá vì căng thẳng thương mại và thâm hụt ngân sách sẽ tăng cao" - chuyên gia phân tích thị trường cao cấp Kelvin Wong của OANDA khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhận định.

Giới đầu tư cũng đợi dữ liệu về hoạt động bán lẻ và sản xuất công nghiệp của Mỹ trong tháng 9, cũng như số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần dự kiến công bố vào cuối ngày hôm nay. "Các nhà đầu tư sẽ xem xét kỹ các dữ liệu và nếu kết quả thấp hơn dự kiến, điều này có thể đẩy giá vàng lên cao hơn... Triển vọng lãi suất thấp hơn trên toàn cầu, làm giảm chi phí nắm giữ vàng, cũng là yếu tố hỗ trợ" - chuyên gia Wong nói thêm.

Các nhà giao dịch nhận định có 92% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể hạ lãi suất một lần nữa trong cuộc họp ngày 17/10, với lập luận rằng lạm phát trong Khu vực sử dụng đồng euro hiện đang được kiểm soát ngày càng tốt. Lạm phát của Anh cũng đã giảm mạnh vào tháng trước, mở ra cánh cửa để ngân hàng trung ương nước này giảm lãi suất vào tháng tới. Môi trường lãi suất thấp hơn và căng thẳng địa chính trị là những yếu tố thúc đẩy vàng, vốn được coi là một tài sản an toàn và không sinh lãi.

Tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng SJC ở mức 84-86 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực