Xử lý 729 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết

Chủ nhật, 22/01/2023 19:53
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Xử lý 729 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; Sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 100.000 trong khách ngày mùng 1 Tết; Trung Quốc báo cáo thêm gần 12.700 ca tử vong liên quan đến COVID-19… là một số tin tức đáng chú ý diễn ra trong ngày 22/1 (ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão).

Phát hiện, xử lý 729 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Cán bộ, chiến sĩ tổ công tác Y1/141 kiểm tra nồng độ cồn tài xế ôtô tại tuyến phố Lý Thái Tổ-Trần Nguyên Hãn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN) 

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 729 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 524 trường hợp so với cùng kỳ Tết năm trước).

Chiều 22/1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, toàn quốc xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 16 người, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và tăng 5 người bị thương so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trong số này, đường bộ xảy ra 16 vụ, làm chết 10 người, bị thương 16 người, giảm 2 vụ, giảm 2 người chết, tăng 5 người bị thương so với cùng kỳ Tết năm trước. Đường sắt xảy ra 1 vụ tại Bình Thuận, làm chết 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Trong ngày, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 2.091 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 4,2 tỷ đồng; tạm giữ 75 xe ô tô, 1.094 xe mô tô, 12 phương tiện khác; tước 405 giấy phép lái xe các loại. Riêng vi phạm nồng độ cồn phát hiện, xử lý 729 trường hợp (tăng 524 trường hợp so với cùng kỳ Tết năm trước), vi phạm tốc độ là 122 trường hợp và 3 trường hợp quá tải.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 17 trường hợp, phạt tiền 96 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe 10 trường hợp, tạm giữ 9 trường hợp. Trong đó có 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Qua Hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện 99 trường hợp vi phạm và đã gửi thông báo vi phạm tới các trường hợp này.

Trên đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy đảm bảo an ninh trật tự và trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết.

Trên đường sắt, các đơn vị thuộc Phòng hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng trực, nắm tình hình trên các tuyến đường sắt do đơn vị phụ trách, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 100.000 khách ngày mùng 1 Tết

Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu năm mới Quý Mão - Ảnh: Vietnamnet 

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu năm Quý Mão đạt gần 100.000 khách với hơn 700 chuyến bay.

Theo phương án khai thác, ngày 22/1 (mùng 1 Tết) Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có hơn 700 lượt cất hạ cánh. Trong đó, lượng khách dự kiến qua sân bay đạt gần 100.000 người (gồm hơn 62.000 khách đi và đón hơn 35.000 khách đến). Phân bổ lượng khách quốc nội đạt 69.000 lượt khách đi và đến, quốc tế đạt gần 31.000 khách.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam cho hay, dù nhu cầu đi lại tăng cao trước Tết Nguyên đán 2023, có ngày đạt trên 130.000 khách nhưng chưa xảy ra quá tải, ùn tắc.

Dự báo lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong mùng 2 Tết bắt đầu tăng trở lại sau lần cao điểm phục vụ khách về quê trước Tết Nguyên đán. Dự kiến vào cao điểm sau Tết, từ 29/1 (mùng 8), lượng khách lên đến hơn 144.000 lượt.

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, khác với mọi năm, các đơn vị đã chuẩn bị kỹ cho việc triển khai trực tại Trung tâm kiểm soát khai thác sân bay nên xử lý rất nhanh những bất cập trong khâu phục vụ đón khách, làm thủ tục, soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý.

Bên cạnh đó, Tân Sơn Nhất cũng lần đầu triển khai hệ thống tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng thông qua tia.vietnamairport.vn giúp hành khách chủ động tra cứu thông tin chuyến bay khi làm thủ tục.

Để chuẩn bị cho đợt cao điểm tới, sân bay cũng phối hợp với 6 hãng taxi để tăng số lượng xe và có phương án điều phối nhằm giải tỏa ùn tắc.

Trung Quốc báo cáo thêm gần 12.700 ca tử vong liên quan đến COVID-19

Người dân Trung Quốc về quê ăn Tết Nguyên đán (Ảnh: Reuters). 

Theo số liệu cập nhật ngày 21/1 của CDC Trung Quốc, nước này tiếp tục báo cáo thêm gần 12.700 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong 1 tuần kể từ ngày 13/1.

Dữ liệu mới nhất vừa đăng ngày 21/1 trên trang web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc).

Theo đó, trong tuần từ 13/1-19/1, nước này đã báo cáo 12.658 ca tử vong liên quan đến COVID-19, trong đó 681 người chết vì suy hô hấp, gần 12.000 người còn lại chết vì các bệnh nền sau khi mắc căn bệnh này. Dữ liệu cũng cho thấy, hiện Trung Quốc vẫn còn 51.683 trường hợp COVID-19 nghiêm trọng đang điều trị trên cả nước.

Trước đó, ngày 14/1, Trung Quốc đã báo cáo gần 60.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại các bệnh viện từ ngày 8/12/2022 đến ngày 12/1/2023, một sự gia tăng đáng kể so với hơn 5.000 ca tử vong được báo cáo trước đó trong toàn bộ thời kỳ đại dịch bùng phát ở nước này.

Trong bối cảnh hàng triệu lao động nhập cư trở về quê ăn Tết Nguyên đán, các chuyên gia y tế lo ngại dịch bệnh tràn về vùng nông thôn rộng lớn của Trung Quốc, nơi cơ sở y tế còn nghèo nàn và thiếu thốn.

Được biết, khoảng 110 triệu lượt hành khách đã di chuyển bằng đường sắt trong khoảng thời gian từ ngày 7/1 đến 21/1, 15 ngày đầu tiên của đợt đại di chuyển mùa Xuân mang tên “Xuân vận” kéo dài 40 ngày ở Trung Quốc, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay trong đêm Giao thừa Tết Quý Mão, 26,23 triệu chuyến đi đã được thực hiện bằng đường sắt, đường cao tốc, đường thủy và đường hàng không, tương đương một nửa so với mức trước đại dịch, nhưng tăng 50,8% so với năm ngoái.

Mặc dù vậy, trong một bài viết đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc ngày 21/1, ông Ngô Tôn Hữu, nhà dịch tễ học trưởng của CDC Trung Quốc, cho biết việc di chuyển ồ ạt của người dân trong thời gian nghỉ lễ có thể khiến dịch lây lan, thúc đẩy lây nhiễm ở một số khu vực, nhưng khó có khả năng xảy ra làn sóng COVID-19 thứ hai trên quy mô toàn quốc trong thời gian tới. Theo chuyên gia này, khả năng dịch bệnh bùng phát trở lại ở Trung Quốc trong hai hoặc ba tháng tới là rất thấp, vì 80% người dân nước này đã bị nhiễm bệnh./.

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực