Xử phạt các hành vi thông tin sai sự thật và vi phạm về phòng, chống dịch

Chủ nhật, 29/08/2021 21:44
(ĐCSVN) - Thông tin sai sự thật; Hát karaoke vi phạm quy định về phòng, chống dịch nhiều cá nhân bị xử phạt; Nổ lớn tại thủ đô Kabul của Afghanistan là những tin đáng chú ý trong ngày 29/8.
 
Phạt nhiều tài khoản thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

 Ngày 29/8, Công an huyện Nông Cống, Thanh Hóa đã triệu tập đối tượng Đỗ Văn Cường (sinh năm 1980, thường trú tại Thôn Lai Thịnh, xã Tân Khang) để điều tra làm rõ về hành vi đăng tải trên mạng Facebook bài viết và hình ảnh nhiều thi thể người chết do mắc COVID-19 kèm theo chú thích hình ảnh xảy ra ở “Nông Cống quê tôi”. Tất cả những hình ảnh mà Cường đăng tải đều không đúng sự thực, gây hoang mang trong nhân dân.

 
Cơ quan công an làm việc với Đỗ Văn Cường - Nguồn: Báo Thanh Hóa
 
 
Tại cơ quan Công an, Đỗ Văn Cường đã thừa nhận nội dung đăng tải trên là vi phạm pháp luật, tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết không đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung tương tự. Hiện nay, Công an huyện Nông Cống đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt đối với Đỗ Văn Cường theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hành vi: “Cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.
 
*Công an thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cũng vừa tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.N.K.T (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức với mức phạt là 5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
 
Theo kết quả điều tra, vào ngày 10/8, trên trang Facebook cá nhân tài khoản “T.P”, P.N.K.T đã đăng tải hai bài viết có nội dung dùng lời lẽ thô tục xúc phạm danh dự, uy tín của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Mỹ Phong.

Trong hai bài viết này P.N.K.T còn nêu ra thông tin sai sự thật về công tác tiêm ngừa COVID-19 của địa phương và đả kích chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Qua xác minh, Công an thành phố Mỹ Tho nhận thấy đây là hành vi xúc phạm uy tín, danh dự đối với chính quyền xã Mỹ Phong trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo dư luận không tốt, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với chính sách phòng, chống dịch COVID-19 của Nhà nước, trong đó có công tác tiêm ngừa.
Sau khi làm việc, P.N.K.T đã thừa nhận với cơ quan chức năng có thực hiện những hành vi nói trên và nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật nên đã tự gỡ bỏ bài viết sai phạm của mình.

Hát karaoke vi phạm quy định về phòng, chống dịch

Cơ sở vi phạm quy định bị xử phạt - Nguồn: Báo Bắc Giang 

 Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang ngày 29/8 cho biết, đơn vị đã xử phạt một chủ quán karaoke cùng 14 khách hàng hát karaoke, vì vi phạm về phòng, chống dịch với tổng số tiền 44,5 triệu đồng

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 27/8, Tổ công tác Công an huyện Việt Yên đột xuất kiểm tra quán karaoke Phantom (địa chỉ tại tổ dân phố Vàng, thị trấn Bích Động) do Thân Đức Hoàng (sinh năm 1989; thường trú tại tổ dân phố Vàng, thị trấn Bích Động) làm chủ, phát hiện 14 khách gồm 7 nam và 7 nữ đang hát karaoke, vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Quá trình làm việc Tổ công tác tiến hành test nhanh, kết quả có hai khách nữ dương tính với ma túy. Qua lời khai, hai khách nữ này thú nhận đã sử dụng ma túy tại phòng trọ vài ngày trước đó.

Công an huyện Việt Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu UBND huyện Việt Yên ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở karaoke cùng 14 khách hát theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế). Đồng thời xử phạt hai đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng số tiền xử phạt là 44,5 triệu đồng.

*Trong ngày 29/8, cả nướt ghi nhận 12.796 ca nhiễm mới, riêng Bình Dương (5.414) và thành phố Hồ Chí Minh (4.957). Ghi nhận thêm chùm ca bệnh lây nhiễm phức tạp, nhiều địa phương cũng nâng cao cấp độ kiểm soát. Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 344 ca tử vong. 

Nổ lớn tại thủ đô Kabul của Afghanistan

  Lực lượng Taliban canh gác trên đường phố Kabul ngày 29/8 - AFP

Tại thủ đô Kabul tại Afghanistan vừa xảy ra một vụ nổ lớn. Theo các nhân chứng, một tên lửa được phóng đi nhằm vào sân bay Kabul, nơi Mỹ đang triển khai các chuyến bay sơ tán nhưng không trúng mục tiêu. Các nhân chứng cho biết tên lửa rơi xuống khu dân cư và hiện chưa có thông tin về thương vong.


Trước đó cùng ngày, giới chức Mỹ phát cảnh báo an ninh có mối đe dọa tấn công khủng bố ở thủ đô của Afghanistan. Đại sứ quán Mỹ tại Kabul  yêu cầu tất cả công dân Mỹ ngay lập tức rời khỏi khu vực sân bay Kabul do có mối đe dọa "cụ thể và đáng tin".
Vụ nổ lớn vừa xảy ra ở thủ đô Kabul ít ngày sau vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay làm hơn 170 người thiệt mạng.

MC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực