Xung đột Hamas-Israel: Mỹ, Australia và Đức bố trí phương án sơ tán công dân

Chủ nhật, 15/10/2023 20:41
(ĐCSVN) - Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học vào ngày 16/10 do mưa lớn; Triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ gần 6 tấn pháo nổ; Xung đột Hamas-Israel: Mỹ, Australia và Đức bố trí phương án sơ tán công dân… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 15/10.

Triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ gần 6 tấn pháo nổ  

Tang vật thu giữ là gần 6.000 kg pháo nổ các loại. Ảnh: TTXVN phát 

Ngày 15/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, mới đây đã triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ hoạt động liên tỉnh với số lượng lớn nhất cả nước từ đầu năm đến nay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 bị can để điều tra về các tội buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 190, 191 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đối tượng Tăng Quốc Tiến (sinh năm 1978; trú tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) đã cấu kết với các đối tượng Đặng Duy Linh (sinh năm 1992), Danh Tích (sinh năm 1990), cùng cư trú tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn từ Kiên Giang về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ và trung chuyển đi nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

 Mở rộng điều tra vụ án, Công an Thành phố tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau, tỉnh Long An, tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội bắt giữ một số đối tượng có liên quan đến hành vi giao nhận, mua bán pháo nổ từ nhóm đối tượng do Tăng Quốc Tiến cầm đầu.

Theo Cơ quan Công an, từ khoảng tháng 8/2023 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm tội phạm do Tăng Quốc Tiến cầm đầu đã vận chuyển, tiêu thụ gần 6.000 kg pháo nổ ra ngoài thị trường tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội.

Công an đang điều tra mở rộng, truy xét triệt để các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học vào ngày 16/10 do mưa lớn

Lo mưa lớn, đường ngập, thành phố Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học (ảnh: VOV) 

Chiều 15/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; trường, trung tâm trực thuộc Sở cho phép trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học vào ngày 16/10. Riêng các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế chủ động quyết định việc nghỉ học của sinh viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đề nghị, các đơn vị tổ chức phân công trực ban 24/24 với phương châm “4 tại chỗ”; nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở, lãnh đạo địa phương về công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt. Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình mưa lớn hiện nay; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Đồng thời, các đơn vị chủ động, khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp khi nước rút, mưa ngớt; khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh, liên hệ trực tiếp đến lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương để được hướng dẫn xử lý. Trong trường hợp diễn biến tình hình thời tiết còn phức tạp, kéo dài, Sở sẽ có thông báo tiếp theo về việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Xung đột Hamas-Israel: Mỹ, Australia và Đức bố trí phương án sơ tán công dân

 Người dân di dời khỏi thành phố Gaza nhằm tránh xung đột giữa quân đội Israel và phong trào Hamas, ngày 13/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN
Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 15/10 cho biết nước này đã bố trí một con tàu để chở sơ tán các công dân Mỹ từ Israel đến CH Cyprus vào ngày 16/10. Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Israel, con tàu sẽ di chuyển từ cảng Haifa của Israel đến cảng Limassol của CH Cyprus, chở theo công dân Mỹ và các thành viên gia đình họ.

Israel hiện có hàng chục nghìn người mang hộ chiếu Mỹ và 29 người trong số này đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas hôm 7/10. Theo Đại sứ quán Mỹ, mỗi hành khách lên tàu sẽ phải ký giấy cam kết hoàn trả chi phí cho chuyến đi và chỉ được mang một hành lý xách tay. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ sắp xếp các chuyến bay từ CH Cyprus đi chặng tiếp theo.

Trong cùng ngày, Australia xác nhận các chuyến bay di tản công dân nước này khỏi Israel sẽ tiếp tục được nối lại sau khi bị hủy vì lo ngại về an toàn. Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thông báo có nhiều chuyến bay khởi hành từ sân bay Ben Gurion tại Tel Aviv đến Dubai trong ngày 15/10 để di tản các công dân Australia mắc kẹt ở Israel. Bên cạnh đó, nước này cũng bố trí các chuyến bay từ Dubai về Australia. Ngoài ra, Australia cũng đang xem xét phương án để đưa công dân nước này rời khỏi các khu vực lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Tại Đức, Bộ Ngoại giao nước này ngày 15/10 cũng đã phát cảnh báo yêu cầu công dân nước này không du lịch đến Israel, các vùng lãnh thổ của Palestine hoặc Liban do chiến sự tiếp tục leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel. Cảnh báo du lịch được Đức đưa ra ở mức cao nhất. Trước đó, nước này đã đưa ra cảnh báo du lịch ở khu vực Dải Gaza và một số khu vực cụ thể ở Liban.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đức khẳng định sẽ “nỗ lực hết sức” để hỗ trợ công dân rời khỏi Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine. Bên cạnh việc sử dụng máy bay thương mại, Đức sẵn sàng điều thêm máy bay quân sự để giúp công dân rời khỏi khu vực chiến sự./.

V.Lê (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực