Y án 5 năm tù với bị cáo Lê Tùng Vân

Thứ năm, 03/11/2022 21:36
(ĐCSVN) – Y án 5 năm tù với bị cáo Lê Tùng Vân; Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân tỉnh An Giang; Khởi tố nhiều cán bộ tỉnh Đồng Nai liên quan đến AIC; Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắn giữa cuộc biểu tình... là những tin đáng chú ý ngày hôm nay, 3/10.

Y án 5 năm tù với bị cáo Lê Tùng Vân

Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, chiều 3/11, HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Tùng Vân cùng nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai y án sơ thẩm. Theo đó, bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi), có vai trò chủ mưu, bị tuyên 5 năm tù. 5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3-4 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt. (Ảnh: plo.vn)

Cụ thể, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Cúc mức án 3 năm tù.

HĐXX xác định, từ năm 2016, các bị cáo từ nhiều nơi về sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Bị cáo Lê Tùng Vân đặt tên cho nơi đây là Tịnh thất Bồng Lai, sau này đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ, không đăng ký với cơ quan chức năng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Từ năm 2019 đến 2021, bị cáo Lê Tùng Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản YouTube 5 Chú Tiểu - Thiền am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Tất cả các clip trước khi đăng tải đều được bị cáo Lê Tùng Vân xem và duyệt nội dung.

Cả nhóm có 5 clip tự dàn dựng, quay phim, diễn xuất, đăng tải lên mạng xã hội có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm uy tín, danh dự một số tổ chức, cá nhân.

Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến an ninh địa phương, phạm tội nhiều lần, đủ chứng cứ để chứng minh các bị cáo phạm tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm, VKSND tỉnh Long An cũng xác định bị cáo Lê Tùng Vân là người cầm đầu, các bị cáo khác có vai trò đồng phạm, thực hiện phạm tội nhiều lần như cáo trạng quy kết.

Ngoài những tình tiết đã đưa ra tranh luận ở phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo không đưa ra được bằng chứng mới khi kháng cáo. Từ đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai.

Khi nói lời sau cùng, các bị cáo tiếp tục đồng loạt kêu oan, cho rằng mình vô tội.

Kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân tỉnh An Giang

Tiếp tục thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 20 đối với một số tổ chức đảng, đảng viên ở tỉnh An Giang; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể tỉnh An Giang do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và buông lỏng quản lý công tác Đảng.

Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và các cán bộ: Đại tá Bùi Bé Năm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc; Đại tá Lê Văn Tiền, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó giám đốc; Đại tá Nguyễn Tấn Phước, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó giám đốc; Đại tá Lâm Thành Sol, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh An Giang.

 Chánh án TAND tỉnh An Giang là 1 trong 6 người đứng đầu 6 tổ chức Đảng bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo. (Ảnh: Vĩnh Kỳ)

Kỷ luật khiển trách Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Đại tá Lâm Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng VKSND tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các cán bộ: Lê Xuân Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng; Trần Văn Thìn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng; Nguyễn Văn Thạnh, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng; Lê Hồng Bào, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang.

Kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng TAND tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các cán bộ: La Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án; Lý Ngọc Sơn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang.

Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các cán bộ: Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Lý Kế Tùng, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng. Khiển trách Đại tá Bùi Trung Dũng, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2019-2020, 2020-2025; Chi ủy Văn phòng Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2019 và các cán bộ: Huỳnh Ngọc Hồ, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phụ trách; Trần Thị Thu Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Phan Lợi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang.

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và ông Trần Quốc Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng. Cảnh cáo các cán bộ: Đinh Văn Tươi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Nguyễn Tấn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật các cán bộ: Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Khởi tố nhiều cán bộ tỉnh Đồng Nai

Ngày 3-11, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Huy Cường,Trưởng phòng Quản lý Xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai.

Ông Cường bị khởi tố do liên quan đến hoạt động đấu thầu của Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Cường. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Hàng loạt cán bộ "dính chàm" liên quan sai phạm tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. 

Đồng thời, khởi tố bị can với Phan Thành An (cựu trưởng phòng thẩm định thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai); Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thành Thái và Lê Lâm Đồng (cựu phó giám đốc phụ trách và cựu cán bộ Trung tâm Tư vấn quy hoạch thẩm định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai), Chu Văn Tiến (cựu phó giám đốc Trung tâm Tư vấn công nghiệp, hiện là phó giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai) với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, về tội "Nhận hối lộ"; tạm giam, khám xét đối với Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Thời điểm này bà Nhàn đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắn giữa cuộc biểu tình

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bị thương sau khi đoàn xe của ông trúng đạn ngày 3-11.

Nhiều kênh tin tức địa phương cho biết ông Khan bị bắn khi đang dẫn đầu một cuộc biểu tình ở thủ đô Islamabad để yêu cầu chính phủ tổ chức bầu cử một cách nhanh chóng. Ông Khan bị trúng đạn vào chân nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan. (Ảnh: Al Mayadeen) 

Hồi cuối tháng 8, cảnh sát đã bao vây nhà của ông Khan trong nhiều giờ. Theo tờ Al Mayadeen, cựu thủ tướng Pakistan bị buộc tội vi phạm luật chống khủng bố sau khi "đe dọa một nữ thẩm phán và 2 quan chức cảnh sát cấp cao tại một cuộc biểu tình ở thủ đô Islamabad tối 20-8".

Trong bài phát biểu tại cuộc biểu tình tối 20-8, ông Khan đe doạ kiện thẩm phán Zeba Chaudhry, 2 quan chức cảnh sát, Ủy ban Bầu cử Pakistan và các đối thủ chính trị khác. Ông Khan cảnh báo họ sẽ phải đối mặt với "hậu quả" vì cách đối xử với chánh văn phòng của ông, Shahbaz Gill.

Cuộc biểu tình ở công viên F-9, thủ đô Islamabad, do ông Khan tổ chức nhằm bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Gill, người bị bắt về tội xúi giục nổi loạn tuần trước đó./.

 

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực