Bắt giữ tàu cá vận chuyển khoảng 39.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thứ năm, 01/06/2023 17:33
(ĐCSVN) - Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã dẫn giải tàu vỏ gỗ số hiệu TG94448TS chở khoảng 39.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (thành phố Vũng Tàu) để củng cố hồ sơ, bàn giao xử lý theo quy định.
 Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tang vật và tiến hành các thủ tục theo quy định. (Ảnh: Hồng Vân)

Trưa 01/6, thông tin từ Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/5, trong lúc tuần tra tại khu vực biển cách Vũng Tàu - Côn Đảo khoảng 120 hải lý về hướng Đông Đông Nam, tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 đã phát hiện tàu cá võ gỗ số hiệu TG 94448 TS do ông Lê Văn Hoàn, sinh năm 1974, trú tại An Biên, Kiên Giang làm thuyền trưởng cùng với 3 thuyền viên có dấu hiệu khả nghi.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu cá đang chở khoảng 39.000 lít dầu DO không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa đang vận chuyển trên tàu, các thuyền viên không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tang vật theo đúng thủ tục theo quy định và dẫn giải tàu vi phạm về cập cảng Hải đội 301 (tại thành phố Vũng Tàu) an toàn; đồng thời củng cố hồ sơ ban đầu để bàn giao cho Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực