Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ

Thứ sáu, 24/11/2023 15:31
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) vì đã có thành tích triệt phá hàng loạt chuyên án ma túy lớn trong thời gian vừa qua.

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) tổ chức Lễ đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm về ma túy.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an...

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm về ma túy

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: Năm 2023, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á đang diễn ra nghiêm trọng, có chiều hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng, chống ma túy của nước ta.

Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm: Tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, bắc miền Trung-Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện...

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công gần 24,8 nghìn vụ, bắt giữ gần 38,7 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 450kg heroin, trên 4,9 tấn ma túy tổng hợp, 80kg thuốc phiện, 480kg cần sa, 330kg cocain.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám phá thành công 75 vụ, bắt 205 đối tượng, thu giữ 120kg heroin; 2,4 tấn ma túy tổng hợp, 320kg cocain, 60 lít tinh dầu cần sa tổng hợp cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý khám phá thành công 75 vụ, bắt 205 đối tượng, thu giữ 120 kg heroin; 2,4 tấn ma tuý tổng hợp, 320 kg cocain, 60 lít tinh dầu cần sa tổng hợp cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan. Điển hình là các chuyên án: 0323H, 123T, 103H.

Theo đó, chuyên án 0323H được xác lập nhằm đấu tranh, triệt phá một đường dây chuyên điều chế, pha trộn loại ma túy “nước vui”. Hành vi của tổ chức tội phạm này tiềm ẩn hậu quả khôn lường khi thị phần hướng tới là giới trẻ, học sinh, sinh viên. Cuối tháng 5/2023, Ban chuyên án tổ chức phá án. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi, trú tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bị bắt giữ. Đến nay, C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can. Bước đầu, Cơ quan điều tra làm rõ, trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy "nước vui".

Trong chuyên án 123T, C04 xác định có 1 đường dây chuyên pha trộn, tẩm ướp, bơm tinh dầu ma túy vào những điếu thuốc lá, thuốc lá điện tử. Những loại ma túy này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, gây suy giảm trí nhớ, mất trí, sử dụng lâu gây teo não. Cầm đầu tổ chức tội phạm là Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội. Cục C04 đã xác lập chuyên án và tổ chức đấu tranh triệt phá. Đến nay, C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam 6 bị can.

Đối với chuyên án 103H, đầu tháng 8/2023, qua kênh hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn tin có hai đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) sang Việt Nam có ý định lợi dụng tàu đánh cá buôn lậu hàng hóa nghi là ma tuý vận chuyển từ Việt Nam đi nước ngoài tiêu thụ qua tuyến đường biển. C04 đã tập trung lực lượng xác minh, làm rõ và lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục C04 xác định các đối tượng sẽ vận chuyển lô hàng ma tuý hàng chục triệu USD, xuất đi nước ngoài tiêu thụ qua tuyến đường biển.

Tháng 9/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp cùng lực lượng chức năng đồng loạt phá án; bắt giữ Liêu Chí Hoài, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đối tượng cầm đầu đường dây, cùng các đồng phạm. Đến nay, Cơ quan công an đã triệt xóa đường dây sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn này; khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can tại Việt Nam. Quá trình điều tra làm rõ các đối tượng đã vận chuyển 500 kg ma túy ketamin qua đường biển tiêu thụ.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương và chúc mừng những chiến công mà các đồng chí đã đạt được, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phó Thủ tướng cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; sự đồng lòng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất là nỗ lực lớn, quyết tâm cao của lực lượng Công an nhân dân, mà vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công tác phòng, chống ma túy của chúng ta đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong công tác đấu tranh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt và trực tiếp của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý với vai trò “đầu tàu” là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản xuyên suốt 5 lĩnh vực làm nền tảng cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy; triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án nghiệp vụ theo 04 tuyến và mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đã xác lập, đấu tranh nhiều chuyên án, điều tra mở rộng nhiều vụ án, triệt phá nhiều tổ chức, đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; giải quyết và chuyển hóa cơ bản nhiều “điểm nóng” ma túy gây bức xúc dư luận nhiều năm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trong đó nổi bật là các chuyên án, vụ án lớn, điển hình mà hôm nay các đồng chí vinh dự được nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, với số lượng vật chứng thu giữ lớn trong thời gian gần đây cho thấy, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nỗ lực từng bước ngăn chặn “nguồn cung” ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, hạn chế những hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra cho xã hội; góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, chia sẻ với những vất vả, khó khăn, gian khổ và cả những hiểm nguy mà lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phải đối mặt.

Cho rằng tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại và đang diễn biến rất phức tạp tại nước ta, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tham mưu xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống, nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy trình Chính phủ để hoàn thiện trình Quốc hội trong Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 36 “không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế”, thực hiện nhất quán quan điểm “không hợp pháp hóa các chất ma túy”; các lực lượng chức năng mà chủ công là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ trì, nòng cốt trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu; triệt xóa, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống dựa trên 3 trụ cột là: “giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy”, coi trọng công tác cai nghiện và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là người sử dụng trái phép ma túy tổng hợp bị loạn thần, "ngáo đá” gây ra các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, chủ trì phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy và các lực lượng chức năng trong phòng, chống ma tuý, nhất là tập trung tham mưu với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; ban hành quy chế phối hợp bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và đúng chức năng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự.

“Qua các chuyên án vừa đấu tranh, tôi đề nghị Bộ Công an tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đề nghị các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa; đề xuất việc quản lý đối với thuốc lá điện tử, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả việc tẩm ướp chất ma túy vào thuốc lá điện tử, thực phẩm, đồ uống; không để ma túy “núp bóng” tấn công vào trường học, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa; đề xuất việc quản lý đối với thuốc lá điện tử, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả việc tẩm ướp chất ma túy vào thuốc lá điện tử, thực phẩm, đồ uống; không để ma túy ‘núp bóng’ tấn công vào trường học, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên…

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì đã có thành tích triệt phá hàng loạt chuyên án ma túy lớn trong thời gian vừa qua. Đây là những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nói riêng./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực