Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Thứ tư, 08/11/2023 19:27
(ĐCSVN) - Không chỉ lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, các hình thức giáo dục, tuyên truyền pháp luật còn góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn 196 Hải quân trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Quân chủng Hải quân giao.
 Sinh hoạt mô hình “Mỗi tuần một điều luật” tại Trạm sữa chữa, Trung đoàn 196. 

Xác định công tác giáo dục, tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Trung đoàn 196 Hải quân đã tập trung hoàn thiện, làm mới hệ thống pano, bảng ảnh tuyên truyền, giáo dục hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Cùng với đó là nhiều hình thức hoạt động phong phú đã được tổ chức như: Ngày đọc sách pháp luật tại thư viện Trung đoàn; giới thiệu mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Mỗi tuần một điều luật”; tọa đàm sách pháp luật; tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật trên hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị; tuyên truyền thông qua file ghi âm đối với các tàu thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển… Đây là các hoạt động có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn.

Trao đổi với chúng tôi, Đại uý Hoàng Anh Tuấn, Thuyền trưởng tàu P, Trung đoàn 196 Hải quân chia sẻ: “Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục phong phú, sát với đặc thù thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng được nâng cao. Mọi quân nhân đều tự giác chấp hành tốt các quy định của đơn vị, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội và pháp luật của Nhà nước; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chung của toàn đơn vị”. 

Qua tìm hiểu được biết, bám sát đặc điểm yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp tại Trung đoàn 196 Hải quân đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật; triệt để khắc phục biểu hiện xem nhẹ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng, phương pháp và trách nhiệm cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật; yêu cầu đội ngũ này phải thực sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, phương pháp, tác phong công tác để tạo niềm tin, tính mô phạm, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục.

Qua thống kê, trung bình hằng năm, toàn Trung đoàn 196 Hải quân đã có hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu, nghiên cứu sách, báo, tạp chí về kỷ luật Quân đội và pháp luật của Nhà nước. Ngoài hình thức lên lớp tập trung với các chuyên đề theo tài liệu của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng, trong các hội nghị, cuộc họp,… các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, thông báo kịp thời tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật trong Quân đội, Quân chủng, trên địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, rút kinh nghiệm và định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196 tham gia Tọa đàm sách “Pháp luật Việt Nam”, Luật Nghĩa vụ quân sự. 

Đặc biệt, để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, Trung đoàn còn luôn chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức, kết hợp chặt chẽ phổ biến, giáo dục pháp luật với các phong trào thi đua, cuộc vận động và tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật. Bám sát nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch của các cấp, tổ chức Đoàn Thanh niên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên xung kích thực hiện tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chế độ, quy định của đơn vị. Cùng với đó, Hội đồng quân nhân các đơn vị luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, giáo dục quân nhân tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật. Hằng tháng, chỉ huy Trung đoàn và các cơ quan đều trực tiếp dự sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, xây dựng niềm tin và tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị, góp phần tạo sự ổn định, yên tâm công tác, ngăn ngừa những vi phạm của cán bộ, chiến sĩ.

Theo đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 196, trên cơ sở thấy rõ vị trí, vai trò công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” một cách nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196 thời gian qua luôn chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đơn vị an toàn tuyệt đối, từ đó nâng cao sức chiến đấu, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Quân chủng Hải quân giao phó./.

Bài, ảnh: Quyết Thắng - Thùy Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực