Mạo danh cán bộ để chiếm đoạt tiền mua nhà ở xã hội

Thứ năm, 18/05/2023 01:12
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tự nhận có khả năng xin được sổ trợ cấp hộ nghèo và giúp mua nhà ở xã hội, đối tượng Trần Thị Bình đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Bình (53 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến 2023, Bình giả danh là phó phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng và tự nhận có khả năng xin được sổ trợ cấp hộ nghèo và giúp mua nhà ở xã hội cho những người có nhu cầu.

Tin tưởng, nhiều người khó khăn tại Đà Nẵng liên hệ, đưa tiền cho Bình nhờ giúp làm thủ tục mua nhà ở xã hội tại một số dự án, cũng như làm sổ trợ cấp hộ nghèo nhưng chờ mãi không có kết quả nên trình báo cơ quan công an.

 Cảnh sát tống đạt các quyết định khởi tố, tạm giam bị can Trần Thị Bình. Ảnh: C.A

Qua điều tra, bước đầu công an xác định có nhiều người bị Bình lừa đảo chiếm đoạt tiền. Trong các bị hại, có nhiều người nghèo, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Đối với những trường hợp này, số tiền bị lừa đảo không nhiều nhưng là tài sản tích cóp của các gia đình, nên nạn nhân rất bức xúc.

Ngoài ra còn có một số người "chạy" suất mua căn hộ chung cư nhà ở xã hội, mỗi trường hợp chung chi từ 50 - 100 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân của bị can Trần Thị Bình hãy liên hệ với Điều tra viên Trần Văn Trung - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (SĐT: 0905125205) để được tiếp nhận, giải quyết./.

Phạm Hương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực