Thanh Hóa xử lý trên 5.800 xe vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng

Thứ sáu, 01/12/2023 17:28
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 1/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng, vi phạm kích thước, cải tạo thành thùng, phạt tiền hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, tính chung trong 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông nói chung và vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng nói riêng.

Các lực lượng đã phối hợp xử lý 5.478 trường hợp vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng, phạt tiền 25 tỷ đồng; 3.404 trường hợp vi phạm kích thước, cải tạo thành thùng, phạt tiền 12,5 tỷ đồng; góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đo, kiểm tra xe có dấu hiệu vi phạm. (Ảnh: CATH)

Thực tế, việc xuất hiện các trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng do nhiều nguyên nhân. Trong đó có việc một bộ phận chủ phương tiện, lái xe vì lợi ích kinh tế đã cải tạo kích thước thùng xe có thể nâng lên, hạ xuống nhằm chở hàng vượt quá tải trọng và che dấu, trốn tránh sự kiểm tra, phát hiện xử lý của lực lượng CSGT.

Theo dự báo, thời điểm cuối năm, cùng với việc các dự án, công trình xây dựng đang trong giai đoạn gấp rút để hoàn thiện; nhiều nguy cơ sẽ tái diễn tình trạng phương tiện cải tạo, cơi nới thành thùng chở hàng vượt quá tải trọng cho phép (tập trung các xe tải chở cát, đất, đá) đe dọa gây mất an toàn, gây tai nạn và nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để chấn chỉnh, xử lý nghiêm, chấm dứt tình trạng vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng, trong thời gian cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm, triệt để với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” đối với tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông nói chung và vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng nói riêng; đồng thời khuyến cáo, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, “nói không với quá tải, cải tạo, cơi nới thành thùng”./.

Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực