Thi hành án tham nhũng thu được số tiền cao nhất từ trước đến nay

Thứ năm, 19/10/2023 18:25
(ĐCSVN) – Mặc dù số việc, tiền thụ lý ngày càng tăng cao, biên chế bị cắt giảm, nhiều vụ rất phức tạp, song năm 2023, thi hành án kinh tế, tham nhũng đã thu được hơn 20.405 tỷ đồng, cao nhất từ năm 2013 đến nay.

Tại buổi họp báo Quý III/2023 của Bộ Tư pháp diễn ra chiều ngày 19/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Văn Lực cho biết, trong bối cảnh công tác THADS còn nhiều khó khăn, số việc, tiền thụ lý ngày càng tăng cao, biên chế bị cắt giảm, nhiều vụ rất phức tạp, số tiền phải thu lớn nhưng được quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của cấp uỷ, chính quyền địa phương, kết quả THADS đạt rất tích cực, về việc, tiền đều vượt chỉ tiêu và tăng mạnh so với 2022.

Cụ thể (từ ngày 01/10/2022 đến 31/9/2023), về việc, đã thi hành xong 574.819 việc, tăng 36.189 việc (tăng 6,72%) so với cùng kỳ; đạt tỉ lệ 83,25% (tăng 0,75% so với cùng kỳ), cao hơn 0,75% so với chỉ tiêu của Ban cán sự đảng giao (trên 82,50%).

Về tiền, đã thi hành xong hơn 89.412 tỷ đồng, tăng hơn 14.376 tỷ đồng (tăng 19,16%) so với cùng kỳ; đạt tỉ lệ 46,78% (tăng 1,24% so với cùng kỳ), cao hơn 1,28% so với chỉ tiêu của của Ban cán sự đảng giao (trên 45,50%).

 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: TH.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự được tập trung chỉ đạo. Kết quả thi hành án kinh tế, tham nhũng 12 tháng năm 2023, đã thi hành xong 2.264 việc, tăng 369 việc (tăng 19,47%) thu được hơn 20.405 tỷ đồng; đạt tỉ lệ 67,10% về việc và 41,11% về tiền, tăng hơn 4.400 tỷ đồng so với năm 2022.

"Đây cũng là số tiền thu được cao nhất từ năm 2013 tới nay - từ khi thống kê các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng", ông Lực nói.

Đối với kết quả theo dõi thi hành án hành chính, các cơ quan hành chính đã thi hành xong 582/1.375 bản án (tăng 153 bản án so với năm 2022).

Ông Lực thông tin thêm, do làm tốt công tác phòng ngừa, công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án giảm 17% so với năm 2022.

Lý giải kết quả thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng trong năm 2023 tăng cao, Phó Tổng cục trưởng cho hay, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã phát huy tác dụng, huy động được sức mạnh cả hệ thống chính trị. Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, chỉ đạo trực tiếp, các cấp uỷ và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ,tiêu cực ở các địa phương cũng rất quan tâm.

Theo đó, một số vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo đều đạt kết quả khá tốt.Trong đó, vụ Nguyễn Văn Minh (nguyên  Chủ tịch Tổng công ty 3-2) và đồng phạm vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí tại Tổng công ty 3-2 đã thu hồi được 572 tỷ đồng; vụ Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 1 đã thu được 465 tỷ đồng và giai đoạn 2 đã thu hồi được 458 tỷ đồng. Vụ buôn lậu, nhận hối lộ xảy ra ở Đồng Nai và một số tỉnh thu hồi được 427 tỷ; vụ Hứa Thị Phấn và đồng phạm thu hồi được 129 tỷ đồng…/.

 

 

 

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực