Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu khai thác cát trái phép

Thứ ba, 05/12/2023 21:30
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Theo thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một tàu khai thác cát trái phép tại khu biển giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang.
 Tàu BTr - 7688 bị tạm giữ để điều tra do hút cát trái phép trên biển. (Ảnh: Lương Văn).

Cụ thể, ngày 05/12, lực lượng chức năng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu số hiệu BTr - 7688 khai thác, vận chuyển khoảng 80m3 cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại khu vực biển giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu BTr -7688 đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu BTr -7688 đang hút cát từ dưới biển lên tàu. Trên tàu có 4 thuyền viên do Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1994, quê ở xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của Linh, tàu đã hút được khoảng 80m3 cát nhiễm mặn, nhưng không có giấy tờ khai thác cát và các loại thủ tục khác theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tang vật cùng thiết bị khai thác cát, đưa về bờ để điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ.

Được biết, đây là hoạt động của Vùng Cảnh sát biển 3 nhằm cụ thể hóa đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024./.

Hoàng Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực