Truyền thông giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên

Thứ ba, 26/11/2019 12:31
(ĐCSVN) - Để nâng cao kiến thức, kỹ năng và hành vi của cho vị thành niên, thanh niên trong việc tự bảo vệ nâng cao sức khoẻ bản thân, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các buổi truyền thông giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên.
leftcenterrightdel
Truyền thông giáo dục giới tính cho vị thành niên 

Trước thực trạng lứa tuổi vị thành niên, thanh niên hiện nay đang có những nguy cơ quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục không an toàn; dễ bị xâm hại tình dục dẫn đến dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục kể cả HIV/AIDS; mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn… Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề trên là do các em thiếu hiểu biết về giới tính, tình dục; thiếu kỹ năng sống cần thiết để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ ở xung quanh. Để nâng cao nhận thức cho vị thành niên, thanh niên, năm 2019, Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với Đoàn thanh niên, trường THCS, THPT trong toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền và nói chuyện chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho gần 2.800 em. Các nội dung truyền thông: những kỹ năng sống cần cho sự phát triển về sức khỏe của vị thành niên, cách để tránh bị lạm dụng tình dục, phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS, tránh mang thai ngoài ý muốn…

Thông qua tuyên truyền đã trang bị cho các em học sinh nữ kiến thức để tự chăm sóc sức khỏe tuổi vị thành niên và thanh niên, kỹ năng ứng xử trước sự thay đổi về tâm, sinh lý lứa tuổi. Bên cạnh đó, tại các huyện, thành phố cũng đã tích cực triển khai các hoạt động cung cấp sức khỏe sinh sản cho nam giới và vị thành niên qua hoạt động khám sức khỏe sinh sản cho nam giới./.

Đỗ Quyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực