Phát động “Tháng Nhân đạo” 2022 tại Ba Đình, Hà Nội

Thứ sáu, 29/04/2022 08:26
(ĐCSVN) – Công tác nhân đạo từ thiện đã được Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội quan tâm. Phong trào Chữ thập đỏ quận Ba Đình được lớn mạnh như ngày hôm nay không thể không nói đến sự chung tay, góp sức đồng hành của các cấp Hội cơ sở trong các chương trình thiện nguyện.
 Nhận tiếp nhận hô trợ của các nhà hảo tâm (Ảnh: PV)

Thực hiện Kế hoạch số 16 ngày 05/4/2022 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội về việc tổ chức “Tháng Nhân đạo” năm 2022, được sự đồng ý của UBND Quận, chiều 28/4, Hội Chữ Thập đỏ quận Ba Đình tổ chức Lễ phát động tháng nhân đạo “Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa hành động nhân ái”- Kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Đại biểu dự sự kiện gồm có: bà Đinh Thị Phức, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội; bà Phạm Thị Diễm, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; bà Trần Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận cùng đại diện các đơn vị nhà hảo tâm gồm có: Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji; ông Nguyễn Văn Vĩnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dược Vĩnh Khang; ông Trần Quang Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Dược Vĩnh Khang

Đông đảo đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội CTĐ 14 phường, Chi hội trưởng tán trợ CTĐ quận, đại diện Ban giám hiệu các trường học, đại diện các đơn vị, các nhà hảo tâm và các gia đình được nhận quà cũng tham dự,

 Trao trợ cấp khó khăn cho các hộ trên địa bàn quận (Ảnh: PV)

Năm 2022 diễn ra với rất nhiều biến động đối với tình hình kinh tế xã hội của đất nước nói chung và đặt ra những thách thức đối với công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội Chữ thập đỏ quận đã phát huy vai trò cầu nối, điều phối triển khai các chương trình, hoạt động thiết thực nhằm góp phần ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, Hội Chữ thập đỏ quận đã tổ chức rất nhiều các hoạt động trao tặng, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các vùng miền bị thiên tai bão lũ. Tiếp tục chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức Lễ phát động tháng nhân đạo nhằm tổng hợp những nguồn lực để hiện thực hóa các chương trình “Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa hành động nhân ái”.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” đã được Hội Chữ thập đỏ quận, các đơn vị, các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ cơ sở khối phường, trường, Chi hội tán trợ phát huy hiệu quả. Theo đó, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI  trao tặng 200 triệu đồng; Công ty TNHH Dược Vĩnh Khang tặng 100 hộp thuốc trị giá 70 triệu đồng, các Hội chữ thập đỏ các phường: Vĩnh Phúc (15 triệu đồng), Ngọc Hà (10 triệu đồng); Liễu Giai (8,7 triệu đồng), Cống Vị (8,5 triệu đồng), Giảng Võ (6,5 triệu đồng), các phường: Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Khánh, Phúc Xá Quán Thánh, Thành Công, Trúc Bạch, Nguyên Trung Trực, chi hội tán trợ 1 quận; Trường Tiều Học Kim Đồng; Trường Tiều Học Thành Công B; Trường Tiều Học Hoàng Diệu; Trường THCS Giảng Võ; Trường THPT Phạm Hồng Thái; Trường THPT Phan Đình Phùng; bà Lê Diệu Thúy,  Hội viên chi hội tán trợ 4 CTĐ quận, bà Lương Thu Huyền - Nông sản Việt 3H (5 triệu đồng/1 đơn vị, 1 nhà hảo tâm). Ngoài ra, Ban tổ chức còn nhận ủng hộ của các đơn vị khác trị giá 2 triệu đồng/1 đơn vị.

Như vậy là, Hội Chữ thập đỏ quận đã tiếp nhận được 415 triệu đồng (trong đó gồm 340 triệu đồng tiền mặt cùng hàng hóa, thuốc trị giá 75 triệu đồng tiền hàng). Đáng chú ý, trong tháng Nhân đạo này, Hội Chữ thập đỏ quận phối hợp với tập đoàn vàng bạc Đá quý Doji xây mới 01 ngôi nhà Chữ thập đỏ trị giá 200 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Hữu Phương Châu (hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Kim Mã).

Bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho ông Nguyễn Văn Bảng, thương binh 4/4 khó khăn tại phường Ngọc Hà (Ảnh: PV)

Cũng tại lễ phát động, Ban tổ chức đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với 30 suất quà trong đó 15 suất trợ cấp thường xuyên trị giá 900.000 đồng/suất và 15 suất hỗ trợ đặc biệt khó khăn trị giá 1 triệu đồng/suất. Khẳng định công tác nhân đạo, từ thiện của Hội Chữ thập đỏ quận luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của các đ/c lãnh đạo Quận ủy – HĐND – UBND quận, chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Trần Thị Vân Anh cho biết, sự quan tâm, động viên đó là nguồn động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của các cấp Hội ngày một lớn mạnh.

Sáng cùng ngày, Chữ thập đỏ quận cũng bàn giao nhà cho ông Nguyễn Văn Bảng là thương binh 4/4 có hoàn cảnh khó khăn tại phường Ngọc Hà, trị giá 30 triệu đồng./.

HNV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực