Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk dâng hương Quốc mẫu Tây Thiên
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Phú Thọ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk dâng hương Quốc mẫu Tây Thiên

Tiếp nối chương trình trao đổi, học tập kinh nghiệm với tỉnh Phú Thọ, sáng 19/4, đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tới dâng hương Quốc mẫu Tây Thiên tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tây Thiên, xã Đại Đình. Tham gia cùng đoàn, về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk dâng hương Quốc mẫu Tây Thiên

Đoàn công tác dâng hương tại Đền Thượng.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Quốc mẫu Tây Thiên - người có công giúp các Vua Hùng xây dựng và bảo vệ đất nước thời kỳ đầu dựng nước.

Theo truyền thuyết, Quốc mẫu Tây Thiên là Lăng Thị Tiêu, người có nhiều đóng góp trong việc chiêu mộ binh sĩ, mở mang bờ cõi, chăm lo đời sống người dân, được Nhân dân tôn vinh là Quốc mẫu linh thiêng của dân tộc.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tây Thiên nằm trong quần thể danh thắng Tây Thiên thuộc dãy núi Tam Đảo. Đây là một trong những trung tâm tín ngưỡng thờ Mẫu cổ xưa gắn với thời đại Hùng Vương. Nơi đây không chỉ mang giá trị lịch sử - văn hóa sâu sắc mà còn là điểm hành hương linh thiêng, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về chiêm bái, tri ân công đức các bậc tiền nhân.

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Quốc mẫu Tây Thiên, các Vua Hùng và các bậc tiền nhân. Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển toàn diện, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ dâng hương tại Quốc mẫu Tây Thiên tiếp nối hoạt động về nguồn của đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk sau lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các địa phương, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.


Thuý Hường / baophutho.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều