Bình Liêu nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

Thứ ba, 15/11/2022 16:04
(ĐCSVN) - Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cùng bản sắc văn hóa truyền thống đậm nét của đồng bào các dân tộc, những năm gần đây, huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) trở thành một điểm đến du lịch mới mẻ, độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Cách thành phố Hạ Long khoảng hơn 100km về phía Đông Bắc, Bình Liêu là một huyện miền núi xa xôi nhất của tỉnh Quảng Ninh có diện tích khoảng 471km². Bình Liêu mang vẻ đẹp và nhiều cảm xúc khác nhau vào mỗi mùa trong năm. Dù là đến đây vào mùa xuân, hạ, thu hay đông, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cùng bản sắc văn hóa truyền thống đậm nét của đồng bào các dân tộc sẽ đủ sức quyến rũ bước chân mỗi vị khách khi đến đây.

Đặc biệt, vào mùa thu đông, từ tháng 10 dương lịch trở đi, Bình Liêu như khoác lên mình những chiếc áo rực rỡ sắc màu. Đó là sắc vàng rộ của những thửa ruộng bậc thang, lớp nọ nối tiếp lớp kia, cứ thế phủ lấy đất, ôm lấy đồi và kéo xa tít tắp về phía chân trời; là sắc hồng, sắc trắng của cỏ lau nở khắp các vạt đồi, sườn núi, trải dài dọc cung đường tuần tra biên giới. Đến tháng 12, cả xứ sở như bừng lên sức sống mới giữa màu trắng tinh khôi, thanh khiết của hoa sở. Khung cảnh nguyên sơ, khoáng đạt, đậm chất thơ tình của vùng đồi núi Đông Bắc đã tạo nên một điểm đến hấp dẫn du khách không thể bỏ qua mỗi dịp thu đến, đông về.

Nhằm khai thác tối đa giá trị cảnh quan gắn với việc tạo ra các sản phẩm du lịch mới thu hút du khách, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND (ngày 5/11/2020) về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang xã Lục Hồn; Quyết định số 4568/QĐ-UBND (ngày 11/12/2020) về việc công nhận khu du lịch Bình Liêu là khu du lịch cấp tỉnh. Những điều kiện quan trọng này đã và đang tạo ra những thuận lợi để thúc đẩy phát triển du lịch của huyện trong những năm tiếp theo.

Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của Bình Liêu mỗi độ xuân về. (Ảnh: Trung tâm TT-VH Bình Liêu) 

Song song với việc tạo ra các sản phẩm du lịch mới mẻ, hấp dẫn, Bình Liêu có những chiến lược lâu dài, bài bản trong việc khai thác, phát triển tiềm năng du lịch trên địa bàn. Từ năm 2020, huyện đã hoàn thành hạ tầng giao thông kết nối 104 thôn, bản, khu phố; tuyến đường đi qua nhiều điểm du lịch trên địa bàn huyện. Hạ tầng điện, viễn thông, các công trình quy hoạch trọng điểm tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, đưa vào sử dụng, như công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ Cao Ba Lanh, điểm dừng chân Cột mốc 1305…

Huyện hiện có 30 cơ sở lưu trú (3 khách sạn, 18 nhà nghỉ, 9 homestay), công suất phục vụ khoảng 1.200 người. Từ tháng 10 bắt đầu vào mùa du lịch cao điểm thu đông, lượng khách đến Bình Liêu tăng đều. Toàn bộ cơ sở lưu trú đã được đặt kín phòng vào dịp cuối tuần. Đặc biệt, dịp Hội Mùa vàng Bình Liêu (tháng 11), số lượng khách đến huyện tăng cao, số lượng cơ sở lưu trú không đủ đáp ứng hết nhu cầu du khách. Do đó, để đảm bảo phục vụ du khách tốt nhất, các xã, thị trấn đã rà soát, vận động một số hộ dân có nhà ở đảm bảo các điều kiện, chủ động đăng ký thủ tục theo quy định để có thể đón khách du lịch.

Để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc đăng ký, khai báo khách nghỉ, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh... Đồng thời, phối hợp với Sở Du lịch, các đơn vị, doanh nghiệp định kỳ hằng năm tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ du lịch, quản lý mô hình kinh doanh lưu trú du lịch, nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi đơn vị cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. Bình Liêu cũng đang phối hợp với đơn vị tư vấn, các sở, ngành liên quan đẩy nhanh hoàn thiện Đề án Phát triển du lịch bền vững trên địa bàn. Huyện tiếp tục rà soát nguồn nhân lực tại các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cụ thể, nhằm nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp.

Huyện đang tiếp tục tăng cường liên kết, hợp tác, tuyên truyền quảng bá phát triển thị trường du lịch; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nông nghiệp, văn hoá, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, lịch sử trên địa bàn. Đồng thời, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp đến tìm hiểu, triển khai dự án đầu tư phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn, nhất là tại các khu vực được ưu tiên triển khai Đề án Phát triển du lịch cộng đồng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu từng bước đưa hoạt động du lịch vào chiều sâu, có chất lượng, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn riêng có dựa vào các yếu tố như bản sắc văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng núi, biên giới, Bình Liêu đã đẩy nhanh tiến độ việc hoàn thành điều chỉnh, bổ sung, tiếp tục đề nghị UBND tỉnh phê duyệt đối với Đề án “Du lịch bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Liêu đến năm 2030” cũng như đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành chính sách thực hiện Đề án trong giai đoạn đến năm 2025. Đồng thời, triển khai hoàn thành các đề án, dự án du lịch trọng tâm như: Đề án bản văn hóa người Tày gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại Lục Hồn; Dự án tôn tạo, tu bổ, phát huy giá trị di tích - danh lam thắng cảnh thác Khe Vằn; xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển di tích, danh thắng ruộng bậc thang xã Lục Hồn… Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào du lịch đảm bảo gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển của huyện; bố trí ngân sách, xã hội hóa đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, giao thông kết nối thông suốt các tuyến, điểm du lịch.

Huyện sẽ tăng cường công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích danh thắng trên địa bàn; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; tích cực quảng bá, truyền thông về du lịch Bình Liêu trên các kênh truyền hình, trang mạng xã hội uy tín cũng như cập nhật hình ảnh dịch vụ, du lịch Bình Liêu trên các nền tảng du lịch thông minh… Qua đó, tạo điều kiện, cơ hội để thúc đẩy du lịch của huyện bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Cùng với tích cực tạo ra những sản phẩm du lịch mới, huyện đẩy mạnh phát triển hệ thống dịch vụ lưu trú, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách. Sự đa dạng về loại hình lưu trú từ khách sạn hiện đại đến homestay mang phong cách, dấu ấn văn hóa bản địa đã góp phần quan trọng tăng khả năng cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Bình Liêu.

Với tiềm năng, thế mạnh riêng có, cùng hướng đầu tư, phát triển cụ thể, bài bản, tin tưởng du lịch Bình Liêu sẽ tiếp tục khởi sắc thời gian tới.

HN (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực