Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháo gỡ vướng mắc về vùng nguyên liệu, hạ tầng cho Nhà máy Sao Mai

(Baoquangngai.vn)- Thăm và làm việc với Công ty CP Chế biến nông sản Sao Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền khẳng định, tỉnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Chiều 9/1, tại Nhà máy Chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai (xã Đăk Rơ Wa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đến thăm, làm việc với Công ty CP Chế biến nông sản Sao Mai (chủ đầu tư dự án Nhà máy Chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai).

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG THANH

XUẤT KHẨU SẢN PHẨM SANG CÁC THỊ TRƯỜNG "KHÓ TÍNH"

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương đã nghe đại diện Công ty CP Chế biến nông sản Sao Mai (Công ty Sao Mai) báo cáo tình hình đầu tư, vận hành nhà máy và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Thành lập năm 2020 trên vùng đất bazan màu mỡ của Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi), Công ty Sao Mai định hướng phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến sâu, nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản, dược liệu bản địa như chanh dây, sâm dây, dứa, lúa nương và nhiều loại dược liệu quý.

Sau thời gian hình thành và phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng vùng trồng chanh dây, các loại trái cây đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; triển khai các mô hình xen canh phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Bên cạnh đó, công ty đẩy mạnh liên kết với chính quyền địa phương và nông dân để từng bước hình thành vùng nguyên liệu ổn định, bền vững; áp dụng hệ thống quản trị iERP, số hóa toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh, hướng đến quản trị hiện đại, minh bạch.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tham quan nhà máy. Ảnh: H.THANH

Tiếp nối những nền tảng đã xây dựng, Nhà máy Chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai được hình thành và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2025 với quy mô khoảng 50 nghìn mét vuông, tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng. Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ tiên tiến do Tập đoàn Navata (Ý) cung cấp, bảo đảm quy trình sản xuất khép kín từ nguyên liệu đến thành phẩm.

Các dòng sản phẩm chủ lực gồm nông sản chế biến (trái cây xay nhuyễn, cô đặc, đông lạnh), sản phẩm dược liệu (cao sâm, đông trùng hạ thảo, trà thảo dược) và rượu trái cây, rượu thảo dược. Đặc biệt, sản xuất các sản phẩm dịch trái cây đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu sang các thị trường "khó tính" như: Liên minh Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc; đạt các chứng nhận ISO 22000:2018, FSSC 22000, HACCP.

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU BỀN VỮNG

Trong khuôn khổ buổi làm việc đã diễn ra Hội thảo Giải pháp liên kết phát triển vùng nguyên liệu cho Nhà máy Chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai. Qua đó tập trung thảo luận các khó khăn, vướng mắc và giải pháp nhằm bảo đảm nhà máy vận hành ổn định, hiệu quả.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sao Mai Khương Văn Huy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.THANH

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sao Mai Khương Văn Huy cho biết, doanh nghiệp xác định không chỉ làm chế biến mà còn đồng hành cùng nông dân xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, tạo đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập.

Trong đó, công nghệ là “chìa khóa” nâng tầm giá trị nông sản; sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và phương pháp chế biến tự nhiên, truyền thống giúp sản phẩm giữ được hương vị, bản sắc địa phương và đáp ứng yêu cầu của thị trường khó tính.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vùng nguyên liệu khi diện tích trồng chanh dây, dứa trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu công suất khoảng 200 tấn/ngày. Công ty kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát quỹ đất, xây dựng lộ trình phát triển vùng trồng tập trung, tăng cường liên kết giữa chính quyền cơ sở, người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án còn chậm, ảnh hưởng tiến độ triển khai. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao đất để triển khai dự án theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền ghi nhận nỗ lực và định hướng đầu tư bài bản của Công ty Sao Mai; khẳng định tỉnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp rà soát quỹ đất, phát triển vùng nguyên liệu; đẩy nhanh đầu tư hạ tầng KCN, tạo điều kiện để dự án phát huy hiệu quả. Công ty Sao Mai tiếp tục tăng cường liên kết với địa phương và nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm môi trường và hiệu quả đầu tư.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
Doanh nghiệp và đơn vị ký kết Bản ghi nhớ phát triển vùng nguyên liệu. Ảnh: H.THANH

Dịp này, Công ty Sao Mai và đại diện các sở, ngành, 30 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết phát triển vùng nguyên liệu. Qua đó, phấn đấu đến ngày 30/9/2026, mỗi xã, phường sẽ hình thành vùng trồng tập trung khoảng 100ha; các năm tiếp theo mở rộng quy mô từ 300 - 500ha, tạo nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

HOÀNG THANH

޴\u0000\u0006\u0001§\u0000


baoquangngai.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều