Khi lòng dân đồng thuận
Từ bàn giao mặt bằng
Ngày 19/12/2025, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức hoàn thành, vượt tiến độ 8 tháng. Với 88km, đây là đoạn tuyến dài nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, giai đoạn 2021 - 2025. Người dân các địa phương có tuyến cao tốc đi qua đã có đóng góp không nhỏ vào việc hoàn thành sớm dự án khi đồng lòng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thôn 7, xã Mộ Đức có gần 100 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Chi bộ thôn 7 đã xác định đây là một “phép thử” lớn đối với năng lực lãnh đạo và uy tín của tổ chức đảng. Trong các cuộc họp chi ủy, nội dung giải phóng mặt bằng được đặt lên vị trí hàng đầu trong chương trình hành động, giai đoạn 2022 - 2025. Để thuyết phục được 100 hộ dân đồng ý rời xa mảnh đất gắn bó lâu đời không phải là chuyện ngày một ngày hai.
Chi bộ đã ra nghị quyết chuyên đề, trong đó phân công cụ thể từng đảng viên phụ trách nhóm hộ gia đình theo phương châm “gần dân, sát dân”. Nêu cao tinh thần đầu tàu gương mẫu, 10 đảng viên tiên phong bàn giao đất đầu tiên.
Đảng viên Đỗ Hữu Tuy, Chi bộ thôn 7, xã Mộ Đức chia sẻ, tôi đã chủ động tháo dỡ 1 ngôi nhà kiên cố với diện tích 150m2 và bàn giao gần 3 sào đất của gia đình cho dự án. Nhà nước mở các tuyến đường cao tốc để rút ngắn thời gian đi lại cho người dân và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, mình là đảng viên không gương mẫu bàn giao mặt bằng trước thì nói ai nghe. Chủ trương đúng thì mình thực hiện, có thế bà con mới tin và làm theo.
Sự đồng lòng của đảng viên đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Khi người dân thấy đảng viên sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, mọi nghi ngại dần tan biến. Kết quả, các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công dự án mà không xảy ra khiếu kiện.
Đến dồn điền, đổi thửa
Không dừng lại ở hạ tầng giao thông, việc đổi mới tư duy sản xuất cũng được Chi bộ thôn 7 thực hiện thông qua cuộc vận động dồn điền, đổi thửa. Trước năm 2025, khu vực 30ha chân ruộng bậc thang, gò trũng của thôn vốn là nỗi trăn trở của bà con. Sản xuất manh mún, canh tác khó khăn khiến năng suất chỉ ở mức 61 - 62 tạ/ha.
Chi bộ đã kiên trì vận động nhân dân thực hiện cuộc “cách mạng” trên đồng ruộng. Ban đầu, không ít hộ dân phản đối vì lo ngại mất mảnh ruộng “quen tay”, lo đất mới không tốt bằng đất cũ. Những cuộc họp dân kéo dài, những buổi đảng viên phải đến tận nhà phân tích về lợi ích của hệ thống thủy lợi nội đồng và việc đưa máy móc vào sản xuất.
“Mưa dầm thấm lâu”, người dân đã dần hiểu được lợi ích và sẵn sàng phá bỏ bờ thửa cũ để dồn điền đổi thửa. Nhờ đó, 30ha ruộng trũng đã trở thành những ô thửa lớn, thuận lợi về giao thông, thủy lợi. Đến nay, năng suất lúa đã tăng lên 68 - 69 tạ/ha. Đời sống bà con được nâng cao rõ rệt. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn chỉ còn 1,83%.
Bí thư Chi bộ thôn 7, xã Mộ Đức Lê Văn Mười phấn khởi cho biết, chi bộ vừa vinh dự được Đảng ủy xã khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Chi bộ bốn tốt”, giai đoạn 2022 - 2025. Bước sang năm 2026, khi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tiếp tục đi qua địa bàn, chi bộ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mới.
Phát huy bài học kinh nghiệm từ dự án cao tốc, chi bộ tiếp tục nâng cao vai trò tiên phong của mỗi đảng viên, yêu cầu các đoàn thể bám sát cơ sở theo phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Mục tiêu cốt lõi là tạo sự đồng thuận, không để nảy sinh “điểm nóng” hay khiếu kiện.
“Từ thực tiễn sinh động tại địa phương, chúng tôi càng thêm thấm thía bài học về sức mạnh của sự đồng thuận. Khi mỗi đảng viên thật sự gương mẫu và mọi chủ trương đều kết tinh từ lợi ích chính đáng của nhân dân, thì dù khó khăn có lớn đến đâu cũng có thể vượt qua”, ông Lê Văn Mười khẳng định.
Bài, ảnh: PHƯƠNG MINH



