Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo khí thế mới trong toàn Đảng bộ

(Báo Quảng Ngãi)- Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc vào sáng 12/9. Sự thành công của đại hội đã tạo khí thế phấn khởi trong toàn Đảng bộ.

Định hướng phát triển chiến lược và đột phá
Qua thảo luận tại 16 tổ, đã có 152 lượt ý kiến tham gia, thể hiện kết tinh trí tuệ tập thể. Hầu hết các đại biểu đều thống nhất cao với nội dung văn kiện, đồng thời đề nghị bổ sung, làm rõ một số vấn đề quan trọng. Đó là, cần đánh giá chi tiết hơn về sự phát triển của du lịch, những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp, dịch vụ và vai trò động lực của KKT Dung Quất. Bổ sung đánh giá hiệu quả triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Trong công tác xây dựng Đảng, cần có số liệu cụ thể về kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm và số lượng đảng viên bị kỷ luật; đánh giá rõ việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và bổ sung số liệu về các vụ án tham nhũng, tiêu cực đã được giải quyết.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc đại hội. Ảnh: T.THUẬN
Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ vừa qua. Đó là, cơ cấu kinh tế giữa các vùng chưa đồng đều, công nghiệp phụ trợ phát triển chậm, hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu và công tác giải phóng mặt bằng kéo dài. Tiềm năng về sâm Ngọc Linh, dược liệu dưới tán rừng, nuôi trồng thủy sản và kinh tế biển chưa được khai thác hiệu quả. Đời sống người dân miền núi còn nhiều khó khăn, công tác xây dựng nông thôn mới chưa đồng bộ và việc nâng cao thu nhập cho người dân còn chậm...
Đại hội đã đề ra nhiều nội dung mang tầm chiến lược, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 10%/năm. Để đạt được mục tiêu này, một số đại biểu đề nghị xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh như Lý Sơn, Măng Đen và các ngành, lĩnh vực trọng tâm như du lịch, nông, lâm nghiệp và thủy sản. Nhấn mạnh vai trò chiến lược của KKT Dung Quất; quan tâm đến nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh và công nghiệp hỗ trợ. Tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản và kiên quyết thu hồi các dự án không hiệu quả. Về nhiệm vụ trọng tâm, bổ sung việc phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo, Măng Đen thành trung tâm du lịch sinh thái và Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thành điểm tham quan hấp dẫn của tỉnh.
"

"Tôi đề nghị tất cả các đồng chí đại biểu, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh không chỉ là người quản lý, mà phải trở thành người tổ chức phát triển, "người quản trị". Đừng đợi đủ điều kiện mới làm, mà phải bắt tay vào làm để tạo ra điều kiện. Trong dòng chảy biến động của xã hội hôm nay, mỗi cán bộ lãnh đạo và từng cán bộ, đảng viên không chỉ là người giữ chặt tay lái, mà phải biết lắng nghe tiếng sóng, nhìn hướng gió. Nếu chúng ta vẫn giữ tư duy điều hành bằng mệnh lệnh, kiểm tra bằng sổ sách, triển khai bằng những khẩu hiệu, thì e rằng con thuyền quản lý sẽ gặp ngược gió”. 

                                                                       Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Xác định giáo dục và đào tạo là nền tảng then chốt để có chính sách đột phá đầu tư, đặc biệt ở các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo. Bổ sung giải pháp phát triển các cơ sở đào tạo, bảo tồn văn hóa truyền thống, nâng cao thu nhập cho người dân vùng dân tộc thiểu số và đầu tư hạ tầng thiết yếu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trong các cơ quan công quyền...
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy cho biết, các ý kiến đóng góp đã được Đoàn Chủ tịch ghi nhận và đánh giá cao, sẽ được nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện văn kiện trước khi phát hành. Các nội dung thảo luận cũng sẽ được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I tiếp thu, bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết và các nghị quyết chuyên đề trong thời gian tới.
Tại phiên bế mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn đã thông báo Quyết định chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 37 đại biểu chính thức (trong đó có 3 đại biểu đương nhiên và 34 đại biểu đề nghị chỉ định); 3 đại biểu dự khuyết, tiêu biểu cho trí tuệ, tâm huyết của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống
Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã tạo khí thế mới, động lực trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, đây là tiền đề quan trọng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, nỗ lực hành động quyết liệt để đưa Quảng Ngãi phát triển năng động, toàn diện. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I cùng mỗi đại biểu sẽ bắt tay ngay vào việc tuyên truyền, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội. Các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ làm.
Đồng thời, cần lắng nghe ý kiến của nhân dân để linh hoạt điều chỉnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng. Việc phân công trách nhiệm rõ ràng và tăng cường kiểm tra, giám sát bằng những công việc, sản phẩm cụ thể là điều cần thiết để sớm đưa nghị quyết của Đảng bộ vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả cao ngay trong những tháng cuối năm 2025 và những năm đầu của nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Ảnh: PV
“Một nhiệm kỳ mới, một hành trình mới của đất nước và quê hương Quảng Ngãi bắt đầu từ hôm nay. Khát vọng của Quảng Ngãi hòa chung vào khát vọng của dân tộc. Với bản lĩnh, sự trưởng thành và những thành quả cách mạng trong suốt chặng đường phát triển của Đảng bộ, cùng với ý chí, niềm tin và khát vọng mạnh mẽ vào tương lai, chúng ta tự tin nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó”, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.
Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã cổ vũ mạnh mẽ cho Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, cách mạng; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, đưa Quảng Ngãi phát triển năng động, toàn diện, vững chắc.
THẢO MINH - THANH THUẬN

baoquangngai.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều