Thông điệp của tương lai
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ngãi
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông điệp của tương lai

(Báo Quảng Ngãi)- Như một sự trùng phùng của lịch sử, cách đây tròn 51 năm, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 kết thúc thắng lợi, mở ra kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và những ngày này, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hân hoan chào mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, những sự kiện đánh dấu thời khắc lịch sử khởi đầu kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khởi đầu kỷ nguyên mới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã phát đi thông điệp, thể hiện sự hiệu triệu, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu rộng công cuộc đổi mới, với tinh thần “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”.

Hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước

Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến 2045 được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: QĐND

Để đạt được mục tiêu đó, trong 5 năm tới, kinh tế nước ta phải tăng trưởng bình quân 10%/năm hoặc cao hơn. Điều đó đang đặt ra yêu cầu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính của sự phát triển; đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để giải phóng mọi nguồn lực xã hội.

Tăng trưởng 10% đòi hỏi vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tới phải được huy động khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, trong đó, 80% là từ doanh nghiệp trong nước, nguồn lực đầu tư của xã hội, nguồn vốn đầu tư nước ngoài... Tăng trưởng cao nhưng đồng thời phải giữ được ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.

Giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra là phải xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân; là cải cách mạnh mẽ về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực đất đai, vốn, lao động, khoa học, công nghệ, tập trung tháo gỡ nhanh, dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài; là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế là bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững giữa tăng trưởng kinh tế với các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa; là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Thách thức, khó khăn còn nhiều nhưng dư địa, cơ hội phát triển đất nước rất lớn. Vấn đề then chốt là ở năng lực biến đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước thành kết quả phát triển cụ thể, đo đếm được, người dân được thụ hưởng trực tiếp.

Biến khát vọng thành hiện thực

Ý tưởng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc nếu không chuyển thành hành động, không có kỷ luật thực thi nhiệm vụ chặt chẽ, nghiêm minh, không có kết quả thực chất thì không thể trở thành hiện thực.

Thông điệp biến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thành hiện thực được truyền đi rất rõ ràng trong Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đó là “lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả” đối với mọi nhiệm vụ.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” ngay sau Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định: Nghị quyết đã có, chương trình đã rõ, vấn đề còn lại là hành động; là phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động... kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức.

Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc biến quyết sách thành hiện thực... “Nói đi đôi với làm” phải trở thành nguyên tắc hành động; mọi chủ trương, nhiệm vụ đề ra đều phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp, gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững và kỷ luật thực thi phải gắn với sự hài lòng của nhân dân.

Việc phân công nhiệm vụ phải đi đôi với cơ chế kiểm tra, đánh giá và xử lý rõ ràng. Tập thể nào không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không được lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Cá nhân nào không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải biết tự rút lui. Người nào hứa mà không làm, làm mà không đạt kết quả thì phải được xem xét thay thế hoặc sắp xếp lại công việc.

Những nội dung nêu trên thể hiện tinh thần của kỷ nguyên mới là quyết liệt hành động và đạt kết quả thực chất; là mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất - đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc.

Nhớ lại trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, mỗi người Việt Nam đều sục sôi hào khí yêu nước khi chạm đến thông điệp thể hiện trong bài thơ thần của Lý Thường Kiệt, áng cổ hùng văn Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn hay Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Và để có đại thắng mùa Xuân 1975, một trong những điều không thể thiếu đó là lời hiệu triệu trong những vần thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi khi Tết đến, xuân về.

Trong thời khắc lịch sử khởi đầu kỷ nguyên mới, câu kết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta” trong bài thơ chúc tết Mậu Thân 1968 của Người được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến như một lời hiệu triệu, cổ vũ, thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm biến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu sớm thành hiện thực. “Dưới cờ Đảng vinh quang, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, tiến lên, nhất định thắng”.

CHÂU TỨ


baoquangngai.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều