Chung tay xây dựng đô thị văn minh ở khu Bình Lục Hạ
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với nâng cao chất lượng “Khu phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, Ban Công tác Mặt trận khu Bình Lục Hạ (phường Đông Triều), đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ban Công tác Mặt trận khu Bình Lục Hạ (phường Đông Triều), vận động nhân dân chung tay giữ gìn cảnh quan môi trường.
Những năm gần đây, khu Bình Lục Hạ đã trở thành điểm sáng về xây dựng đô thị văn minh. Ông Nguyễn Hữu Đồng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu, chia sẻ: Bình Lục Hạ vốn là vùng đất thuần nông, đời sống người dân chủ yếu dựa vào cây lúa; cơ sở hạ tầng yếu kém, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Để tạo sự đột phá toàn diện cho khu phố, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thực hiện nghị quyết của Chi bộ khu, Ban Công tác Mặt trận đã xây dựng, triển khai mô hình “Phát huy nội lực, sức mạnh toàn dân, huy động các nguồn lực xây dựng đô thị văn minh”, trong đó đề cao vai trò chủ thể của người dân, huy động sức mạnh cộng đồng, giảm phụ thuộc ngân sách, tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng khu phố văn minh.
Từ năm 2020 đến nay, nhân dân khu Bình Lục Hạ đã tự nguyện hiến trên 25.000m2 đất để triển khai hàng loạt công trình, dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng đô thị, khu dân cư, như: Công trình làm đường nhựa Asphalt, mắc đèn cao áp tuyến đường trung tâm; tu sửa, lắp đặt điều hòa, màn hình led tại nhà văn hóa khu; trùng tu xây dựng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Bình Lục; xây mới các tuyến mương thoát nước đô thị, cải tạo kênh mương phục vụ sản xuất; hoàn thiện hồ sinh thái và tuyến đường xung quanh bờ hồ; lắp đặt camera giám sát an ninh... với tổng kinh phí xã hội hóa trên 21 tỷ đồng.
Bà Vũ Ngọc Bích (tổ 2, khu Bình Lục Hạ) phấn khởi cho biết: Trước đây, tuyến mương thoát nước của khu đã bị xuống cấp nghiêm trọng, lòng mương dần thu hẹp nên mỗi khi mưa to, khu phố lại rơi vào tình cảnh ngập lụt, nhiều gia đình bị nước tràn vào nhà, phải di chuyển nhiều đồ đạc và tài sản lên cao, gây khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt. Do vậy, khi khu phố có chủ trương xây mới tuyến mương, nhân dân rất vui mừng, đồng thuận cao và đã tự nguyện đóng góp 320 triệu đồng để sớm triển khai thi công. Đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, khắc phục triệt để tình trạng ngập lụt trước đây.

Gia đình ông Nguyễn Xuân Hạnh, tổ 5, khu Bình Lục Hạ (phường Đông Triều) có thu nhập cao nhờ trồng cây hoa huệ.
Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng, góp phần xây dựng đô thị văn minh, Ban Công tác Mặt trận đã phát động, tuyên truyền, động viên toàn thể nhân dân phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, từng bước quy hoạch vùng trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Đến hết năm 2025, nhân dân đã chuyển đổi được 33,5ha đất trũng, sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại hoa, rau có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện sinh thái nơi đây như: Hoa thiên lý, hoa huệ, hoa sen, rau chân vịt..., góp phần nâng thu nhập bình quân chung lên 120 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, khu đang xúc tiến xây dựng du lịch trải nghiệm, mô hình phố trong làng và phát triển các dịch vụ khác để không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân.
Gia đình ông Nguyễn Xuân Hạnh (tổ 5, khu Bình Lục Hạ) cho biết: Qua gần 4 năm đưa cây hoa huệ vào canh tác cho thấy, loài hoa này khá phù hợp với điều kiện sản xuất của khu nên sinh trưởng, phát triển tốt, cây khỏe, bông to và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với 1 mẫu ruộng trồng hoa huệ, bình quân mỗi năm, gia đình tôi thu nhập từ 250-300 triệu đồng, cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa.
Để xây dựng đô thị văn minh, Ban Công tác Mặt trận khu còn vận động nhân dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải; tham gia các CLB văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần; giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc, các tụ điểm nóng trên địa bàn; vận động công dân trong độ tuổi chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc người có công… Hiện nay, toàn khu phố có 244/252 hộ đạt "Gia đình văn hóa"; 217/252 hộ đạt "Gia đình sức khỏe"; 241/252 hộ là "Gia đình hiếu học"...



