Lễ tưởng niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn
Sáng 19/12 (tức ngày 30/10 âm lịch), tại chùa Ngọa Vân (phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Đây là dịp để tăng ni, phật tử, nhân dân, du khách trong và ngoài nước tưởng nhớ công lao, sự nghiệp và con đường hoằng pháp của Phật Hoàng, đồng thời tôn vinh những giá trị đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm.
Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu, tăng ni, phật tử cùng đông đảo nhân dân và du khách đã được nghe tiểu sử cuộc đời Phật hoàng Trần Nhân Tông và văn tưởng niệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, qua đó ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng tu hành của ngài.

Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vua Trần Nhân Tông được ghi nhận là một trong những vị lãnh tụ kiệt xuất, anh hùng dân tộc. Đối với đạo pháp, ngài là vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngai vàng để xuất gia tu hành, đắc đạo, thống nhất Phật giáo Việt Nam, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc Phật giáo Việt. Ngày mùng 1 tháng 11 năm Mậu Thân (1308), Phật hoàng Trần Nhân Tông tạ thế tại đỉnh Ngọa Vân, am Tử Tiêu, núi Yên Tử, thọ 51 tuổi.
Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, Phật giáo Trúc Lâm đã để lại kho tàng di sản vật thể và phi vật thể đồ sộ với hệ thống di tích, các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị to lớn, trở thành tài sản văn hóa quý báu của dân tộc.

Các đại biểu cùng tăng ni, phật tử dâng hương tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Tại Đại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Lễ tưởng niệm năm nay được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, gắn với sự kiện Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, thể hiện giá trị to lớn của Phật giáo Trúc Lâm đối với văn hóa dân tộc và nhân loại. Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo - tâm linh sâu sắc, Đại lễ còn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích.

Đông đảo du khách hành hương về chùa Ngọa Vân trong buổi sáng ngày 19/12.
Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn không chỉ là hoạt động tâm linh có giá trị sâu sắc, mà còn là dịp lan tỏa hình ảnh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn- Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới; góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và sức sống trường tồn của Phật giáo Trúc Lâm trong đời sống đương đại.



