Tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội
Sáng 16/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (gọi tắt là đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương) do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, làm trưởng đoàn, làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, cơ quan của tỉnh.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.
Thời gian qua, công tác nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đã tập trung vào các nhiệm vụ chính trí quan trọng, sự kiện lớn của Đảng, của đất nước và của tỉnh, trọng tâm là đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng.
Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân về cơ bản đều đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương của các cấp uỷ trong việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị văn kiện và các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp; đặt kỳ vọng vào bộ máy lãnh đạo của nhiệm kỳ mới…

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.
Công tác lấy ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng được triển khai bài bản, nghiêm túc, dân chủ, sôi nổi, hình thức phong phú, phù hợp với các đối tượng. Toàn bộ 59/59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tổ chức gần 5.400 hội nghị lấy ý kiến với trên 251.900 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; nhận về gần 17.000 lượt ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện. Qua đó, giúp các dự thảo văn kiện được bổ sung, hoàn thiện mang tính kế thừa, đổi mới, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và phù hợp với lợi ích chính đáng của nhân dân.
Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hầu hết ý kiến của nhân dân và dư luận xã hội bày tỏ tin tưởng công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi cần thiết để nâng cao năng lực và hiệu quả phục vụ, khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc xây dựng hệ thống hành chính hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng ghi nhận một số vấn đề cần quan tâm, như: Cơ chế, chính sách hỗ trợ, giải quyết khó khăn về hạ tầng, trụ sở, trang thiết bị; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ CBCCVC nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, quản lý hành chính, kỹ năng ứng dụng CNTT… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Các thành viên đoàn công tác cho ý kiến trao đổi về một số nội dung.
Về tổ chức thực hiện các nghị quyết đột phá của Trung ương, qua nắm bắt dư luận xã hội, cơ bản đều ghi nhận những kết quả tích cực và sự tin tưởng, kỳ vọng vào các nghị quyết. Đồng thời, mong muốn các chương trình hành động tiếp tục được cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân và doanh nghiệp thụ hưởng thành quả phát triển.
Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW (ngày 23/5/2025) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới đã được thông tin rộng rãi và nhận được sự quan tâm đáng kể. Qua đó giúp nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong việc chủ động nắm bắt, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hướng tư tưởng, đảm bảo sự nhất quán về nhận thức và hành động, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh trao đổi, làm rõ một số vấn đề đoàn công tác quan tâm.
Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh trao đổi làm rõ một số vấn đề đoàn công tác Trung ương quan tâm, như: Một số mô hình cụ thể, cách làm hay trong công tác nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội; cách thức triển khai lấy ý kiến nhân dân khi chính thức công bố các dự thảo văn kiện Đại hội XIV Đảng; rà soát, đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã; hiệu quả của mô hình cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh trong công tác thông tin tuyên truyền; khó khăn trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên luôn được tỉnh Quảng Ninh chú trọng và triển khai thực hiện đồng bộ. Kết quả của mọi mặt công tác quan trọng của Quảng Ninh đều được phản ánh rõ nét qua sự đồng thuận của người dân, qua chỉ số niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với các cấp uỷ, chính quyền của tỉnh. Quảng Ninh không tự hài lòng, sớm thoả mãn với những kết quả đạt được mà tiếp tục nỗ lực triển khai các nội dung công việc.
Cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh; tiếp tục vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ đó, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh đã làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về đại hội Đảng bộ các cấp, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Đảng ủy đặc khu Vân Đồn.
Đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình dư luận xã hội, tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền những thông tin tích cực, định hướng dư luận tạo sự đồng thuận xã hội về đại hội Đảng; đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến thành quả phát triển của tỉnh, đất nước và đại hội Đảng; nắm bắt, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để phản ánh đến cấp có thẩm quyền nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho sát với tình hình thực tiễn cơ sở. Đồng thời, tập trung triển khai Chỉ thị số 47-CT/TW (ngày 23/5/2025) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới.
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng ủy đặc khu Vân Đồn để nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội về đại hội Đảng bộ các cấp và ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; trao đổi một số vấn đề cụ thể trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của đặc khu Vân Đồn.



