Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường hợp tác du lịch quốc tế

Hướng đến việc trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, ngành Du lịch chủ động hội nhập, tích cực hợp tác với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế. Từ đó, quảng bá, xúc tiến du lịch, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, bền vững, góp phần củng cố quan hệ ngoại giao, đưa hình ảnh Quảng Ninh đến gần với thế giới.

Du khách Trung Quốc làm thủ tục lên máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Trung Quốc là thị trường quốc tế trọng điểm của du lịch Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng. Phát huy lợi thế có cửa khẩu quốc tế cùng hệ thống giao thông đồng bộ, tỉnh tăng cường kết nối, thúc đẩy tăng trưởng thị trường khách Trung Quốc, trong đó có Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây thông qua việc xây dựng, kết nối các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến.

Hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác du lịch tàu biển, kết nối các đơn vị lữ hành, khách sạn, các danh lam thắng cảnh để hoàn thiện chuỗi du lịch; đẩy mạnh công tác thông tin, tham quan, tổ chức các hoạt động trao đổi, đào tạo về quản lý du lịch.

Đặc biệt, từ tháng 11/2024, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón chuyến tàu biển mang tên Blue Dream Melody từ TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc), mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế du lịch giữa hai địa phương. Cùng với việc thúc đẩy xúc tiến du lịch tàu biển, những năm qua, Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh kết nối các tour, tuyến du lịch Trung Quốc thông qua các hạ tầng giao thông sẵn có, trong đó đường bộ là chủ yếu. Tổng lượt người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế Móng Cái năm 2025 ước đạt trên 7 triệu lượt, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh nghiệp hai bên cũng đã thực hiện tuyến cố định vận tải hành khách xe buýt đưa đón theo lịch trình Nam Ninh - Hạ Long qua Lối thông quan cầu Bắc Luân II. Việc đưa vào hoạt động tuyến du lịch đường bộ Nam Ninh - Hạ Long đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch cũng như sự trải nghiệm cho khách du lịch Trung Quốc khi đến Hạ Long - Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao đổi với Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), tháng 5/2025.

Cùng với thị trường Trung Quốc, tỉnh liên tục xúc tiến, quảng bá và hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp của Hàn Quốc. Đặc biệt, tháng 7/2025, tỉnh tổ chức sự kiện xúc tiến du lịch “Shape of Quang Ninh” tại Hàn Quốc. Tham gia sự kiện có các doanh nghiệp du lịch nổi bật của Quảng Ninh, cùng với đó là hơn 120 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Hàn Quốc. Tỉnh giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc sắc, mới lạ và các combo, chương trình kích cầu hấp dẫn để tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Đây cũng là cơ hội để hai bên thiết lập kết nối, mở rộng hợp tác xây dựng những chiến lược tiếp cận thị trường hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, trong khuôn khổ các chương trình làm việc giữa Hàn Quốc và Quảng Ninh, hai bên liên tục tổ chức làm việc song phương, khảo sát đường bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; đẩy mạnh việc hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến và đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch. Các đơn vị, doanh nghiệp Hàn Quốc cũng mong muốn tỉnh Quảng Ninh quan tâm hơn đến việc đầu tư các nhà hàng ẩm thực truyền thống, trung tâm mua sắm tầm cỡ với nhiều thương hiệu lớn, khu vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi..., bởi du khách Hàn Quốc có nhu cầu cao về trải nghiệm ẩm thực truyền thống tại địa phương và đây cũng là điểm cộng lớn của địa phương để thu hút du khách.

Ngoài các thị trường truyền thống và tiềm năng, ngành Du lịch cũng chủ động kết nối với doanh nghiệp du lịch một số nước như: Nhật Bản, Ấn Độ. Với Nhật Bản, các hoạt động giao lưu, hợp tác du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố của Nhật Bản (tỉnh Tottori, Hokkaido) ngày càng được đẩy mạnh thông qua hoạt động trao đổi đoàn công tác tham dự các sự kiện do mỗi bên chủ trì tổ chức, như: Diễn đàn du lịch Liên khu vực Đông Á EATOF, Lễ hội Hoa anh đào - Mai vàng Yên Tử, Ngày Việt Nam tại Nhật Bản, Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long...

Với Ấn Độ, đây là thị trường mới nhưng Quảng Ninh đã sớm ghi dấu ấn với du khách thông qua hàng loạt các chương trình xúc tiến, quảng bá, famtrip. Đặc biệt, dòng khách chi trả cao, các tỷ phú Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến Quảng Ninh khi liên tục tổ chức các đoàn du lịch cho công ty, tập đoàn lớn, đặc biệt là các đám cưới lớn, sử dụng hệ thống du thuyền chất lượng cao, khu nghỉ dưỡng hạng sang của Quảng Ninh.

Cùng với việc hợp tác với các nước, ngành Du lịch chủ động tăng cường hợp tác với các tổ chức thế giới, tổ chức phi chính phủ. Cụ thể, như Ban Quản lý vịnh Hạ Long (nay là Ban Quản lý Di sản thế giới Hạ Long - Yên Tử) đã thiết lập và tăng cường duy trì, mở rộng mối quan hệ trực tiếp với nhiều tổ chức thế giới, như: Ủy ban Di sản thế giới, Trung tâm Di sản thế giới, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Mạng lưới các khu bảo tồn biển... Theo ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới Hạ Long - Yên Tử, thông qua các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, nhiều hoạt động giao lưu với các nước trong và ngoài khu vực về kinh tế - văn hóa, đặc biệt là lĩnh vực quản lý, bảo tồn di sản đã được triển khai, nhiều chương trình dự án được tài trợ thực hiện, đưa vịnh Hạ Long hội nhập với các hoạt động quốc tế về bảo vệ di sản thế giới. Ban thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia IUCN, UNESCO trong quản lý di sản, nhất là về lĩnh vực bảo vệ môi trường, đánh giá sức tải, quản lý du lịch bền vững.


Hoàng Quỳnh / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều