Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ngành Tài chính

Chiều 6/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tiếp, kết hợp trực tuyến tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành tài chính. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, ngành Tài chính đã chủ động, quyết liệt điều hành chính sách tài khóa, góp phần quan trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt gần 35% dự toán, tăng trên 30% so với cùng kỳ, cơ cấu thu ngày càng bền vững. Chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí được triển khai với quy mô lớn, khoảng 250 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp và người dân.

Chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, ưu tiên cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 82% kế hoạch. Ngành Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển các thị trường tài chính theo hướng minh bạch, hiện đại, góp phần củng cố nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững…


Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định vai trò quan trọng và sự đồng hành trách nhiệm, hiệu quả của Bộ Tài chính đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua.

Đặc biệt, năm 2025, Quảng Ninh triển khai quyết liệt sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy. Tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,89%, cao nhất cả nước; quy mô kinh tế khoảng 370.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 10.400 USD. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 85.000 tỷ đồng; chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, ưu tiên an sinh xã hội với khoảng 1.200 tỷ đồng. Đến hết năm 2025, Quảng Ninh không còn hộ nghèo theo tiêu chí riêng của tỉnh...

Về nhiệm vụ thời gian tới, tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng GRDP từ 12,5–13%, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng và bảo đảm cân đối ngân sách bền vững. Quảng Ninh đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ xây dựng và triển khai Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”. Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách vượt trội đối với Đặc khu Vân Đồn và Khu vực hợp tác biên giới Móng Cái – Đông Hưng. Đồng chí cũng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng Đề án cơ chế, chính sách huy động nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân để phát triển kinh tế di sản, nhất là phát huy giá trị 2 di sản thế giới Vịnh Hạ Long và Yên Tử, làm động lực cho phát triển du lịch bền vững.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà ngành Tài chính cả nước đã đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong năm 2025.

Bước sang năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số, đồng chí đề nghị Bộ Tài chính phải có “khát vọng hùng cường, thể chế tiên phong, điều hành linh hoạt, số hóa đi đầu, thu chi đột phá, tài chính bền vững”. Chuyển đổi tư duy, kiến tạo cho sự phát triển. Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ giải ngân nguồn vốn đầu tư công là động lực tăng trưởng. Đánh giá sử dụng tài sản công phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tăng cường phân cấp quản lý. Đồng chí cũng biểu dương tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đề xuất thực hiện tuyến đường sắt tốc độ cao Hải Phòng – Quảng Ninh.

 


Nguyễn Thanh / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều