Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Trị
Quảng Trị
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao

QTO - Chiều 8/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: H.N
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.N

Năm 2025, ngành Thanh tra vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, vừa triển khai nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra, nhất là những cuộc thanh tra đột xuất do Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: H.N
Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Chánh Thanh tra tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.N

Ngành Thanh tra đã tập trung chỉ đạo và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; đặc biệt là “Chiến dịch 90 ngày đêm” tập trung thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về giải quyết 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn TP. Hà Nội.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đã được ngành triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý, giải quyết, tháo gỡ cho các dự án, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục triển khai, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, không để thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: H.N
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.N

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả công tác thanh tra thời gian tới. Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở.

Ngành Thanh tra cũng sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: H.N
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.N

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao vai trò của Thanh tra Chính phủ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao; ngành Thanh tra cần đồng hành với các địa phương để tháo gỡ vướng mắc của các dự án, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chuyên môn, thanh liêm về đạo đức nghề nghiệp.

Hoài Nam - Trần Hòa


baoquangtri.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều