An Giang: Bộ đội Biên phòng giúp dân di dời nhà, tài sản phòng, tránh sạt lở đất

Thứ sáu, 26/05/2023 20:21
(ĐCSVN) - Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Hữu đã huy động lực lượng vận động và giúp đỡ 01 hộ dân tháo dỡ, di dời nhà, tài sản đến nơi an toàn. Tuyên truyền vận động những hộ dân còn lại ổn định tinh thần, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng trước nguy cơ sạt lở.
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu giúp dân di dời nhà cửa, tài sản vào nơi an toàn.

Ngày 26/5, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang đã có mặt kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất tại bờ sông thuộc xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

Theo đó, từ chiều 25 đến sáng 26/5, tại khu vực ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú (từ bến đò Đồng ky lên thượng nguồn) đã xảy ra sạt lở tại 02 đoạn đường nằm dòng bờ sông với chiều dài khoản 100m, ảnh hưởng đến 11 nhà, 03 chủ đất, 02 trại và 06 bè nuôi cá (01 hộ có nguy cơ sụt lún hết căn nhà).

Trước tình hình khẩn cấp trên, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Hữu đã huy động lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vận động và giúp đỡ 01 hộ dân tháo dỡ, di dời nhà, tài sản đến nơi an toàn. Tuyên truyền vận động những hộ dân còn lại ổn định tinh thần, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng trước nguy cơ sạt lở có thể xảy ra để người dân chủ động phòng, tránh.

Hiện cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu tiếp tục hỗ trợ người dân phòng, chống nguy cơ sạt lở đất, sớm ổn định cuộc sống./.

Tin, ảnh: Thái Bình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực