​Bảo đảm an ninh kinh tế, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để phát triển đất nước

Thứ năm, 18/08/2022 14:05
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng an ninh kinh tế chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh kinh tế; các nguy cơ đe dọa mất an ninh kinh tế để kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 17 năm “Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, ngày 18/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã đến thăm, làm việc với Cục An ninh kinh tế (ANKT) Bộ Công an.

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Cục ANKT tiền thân từ một bộ phận của Vụ Bảo vệ Chính trị thuộc Thứ Bộ Công an, được thành lập theo Nghị định số 74 do đồng chí Trần Quốc Hoàn, Thứ trưởng Thứ Bộ Công an ký ngày 13/5/1953. Qua nhiều lần biến động tách, nhập, đến nay, Cục ANKT là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất chỉ đạo, chỉ huy lực lượng ANKT toàn quốc triển khai các mặt công tác nghiệp vụ bảo vệ ANKT, an ninh chính trị nội bộ; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh quốc gia (ANQG) bảo đảm ANKT tại các địa bàn, mục tiêu, tổ chức, lĩnh vực kinh tế được phân công.

Với những thành tích đã đạt được, Cục ANKT đã vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân năm 2013. Từ tháng 8/2018 đến nay, đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, các ban, ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý gồm 13 Huân chương Chiến công các hạng; 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 37 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của các ban, bộ, ngành, hàng trăm Bằng khen của Bộ Công an.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TL 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước thân ái gửi tới toàn thể các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh kinh tế nói riêng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân; ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục An ninh kinh tế và lực lượng An ninh kinh tế toàn quốc nói riêng.

Nhấn mạnh thời gian tới, trong bối cảnh phục hồi kinh tế do những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế thế giới, xung đột chính trị, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện âm mưu, ý đồ chống phá, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng An ninh kinh tế tiếp tục quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế. Chú trọng quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương, Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị; cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; tăng cường nắm tình hình, theo dõi, đánh giá chính xác các tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TL

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh kinh tế; rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh kinh tế; xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định bảo đảm an ninh kinh tế ở những cơ quan hoạch định chính sách phát triển kinh tế, các tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế lớn và trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hạn chế, bất cập trong triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế; những dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh kinh tế; các nguy cơ đe dọa mất an ninh kinh tế để kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Chủ tịch nước lưu ý, lực lượng An ninh kinh tế phải luôn đề cao cảnh giác, chủ động, nhạy bén, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia nói chung và an ninh kinh tế nói riêng. Trong bất luận hoàn cảnh, điều kiện nào lực lượng An ninh kinh tế luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, về tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, giỏi về pháp luật, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân, chú trọng xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác dân vận, huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp Nhân dân, doanh nhân vào sự nghiệp bảo đảm ANKT, bảo vệ an ninh quốc gia./.

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực