Bộ Công an tổ chức Hội thi điều lệnh, bắn súng và võ thuật

Thứ sáu, 01/07/2022 17:00
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Hội thi sẽ chính thức diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 6/7/2022 nhằm hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị được Bộ Công an giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức Vòng chung kết Hội thi.

Ngày 1/7, Tại trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban tổ chức Hội thi đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông tin về nội dung Hội thi chung kết điều lệnh, bắn súng và võ thuật khu vực phía Nam năm 2022.

Tham dự buổi gặp mặt báo chí có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (X03) - Bộ Công an; Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Ban tổ chức Hội thi cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban Bộ Công an.

Theo đó, Hội thi sẽ chính thức diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 6/7/2022 nhằm hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị được Bộ Công an giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức Vòng chung kết Hội thi.

 Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục X03 phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Tham gia Hội thi có 16 đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các vòng loại của các Bảng thi số 5, 6, 7 và 8 (gồm trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Công an các tỉnh Lâm Đồng, Tiền Giang, Gia Lai, Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa- Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk-Lắk và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) với gần 1.500 vận động viên; ngoài ra còn có khoảng 600 cán bộ chiến sỹ các lực lượng biểu diễn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục X03 cho biết Bộ Công an phát động nhiều hội thi, hội thao về điều lệnh, bắn súng, võ thuật; tạo môi trường để cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng rèn luyện thể chất, trình độ kỹ chiến thuật, võ thuật, thuần thục những kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí được trang bị để phục vụ công tác, chiến đấu, tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm.../.

Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực