Bộ đội Biên phòng tự hào truyền thống 65 năm nỗ lực gìn giữ biên cương

Thứ bảy, 02/03/2024 17:36
(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã luôn ra sức khắc phục mọi khó khăn, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cách đây 65 năm, ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định 100/TTg thành lập lực lượng công an nhân dân vũ trang thống nhất các đơn vị bộ đội quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới và các đơn vị công an biên phòng, cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là công an nhân dân vũ trang (tiền thân của lực lượng Bộ đội Biên phòng). Do đó, từ năm 1959 đến nay, ngày 3/3 hằng năm chính thức trở thành ngày truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Ra đời trên cơ sở đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự đùm bọc, yêu thương của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Trong suốt 65 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, đồng cam cộng khổ, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Với tinh thần "Trung thành với Ðảng, tận tụy với dân", các thế hệ người lính “mang quân hàm xanh” ở những vùng sâu, vùng xa đã kiên trì bám trụ, vận động quần chúng, tuyên truyền đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tận tình giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp cùng người dân tuần tra khu vực biên giới. (Ảnh: Hà Sơn).

Bước vào thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên các tuyến biên giới đất liền cũng như biên giới tuyến biển, đảo đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tích cực nghiên cứu đổi mới toàn diện các biện pháp công tác; chủ động phối hợp với các ngành, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ. Trong “cuộc chiến” chống dịch COVID-19, hình ảnh những người lính Biên phòng căng mình trên các tuyến biên giới để chống xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh đã tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân cả nước.

Theo đồng chí Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, thực hiện phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn trực tiếp phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với các hình thức, mô hình hoạt động phong phú, sinh động, thiết thực. Điển hình như việc thực hiện có hiệu quả “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm (bản) khu vực biên giới” (nay là phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới), gắn với “Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chỉ tính riêng trong năm 2023 vừa qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tổ chức tuần tra đơn phương trên biên giới đất liền được 53.133 lượt tổ/318.276 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức tuần tra song phương được 321 lần/8.919 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh thành công 121 chuyên án, thu giữ hơn 1,28 tấn ma túy các loại, 64 khẩu súng, 1.131 viên đạn, 486kg thuốc nổ, 17,39 tấn pháo; khởi tố 730 vụ/1.024 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 3.846 vụ/9.760 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 49 tỷ đồng, đảm bảo yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

 Đội công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Điều cùng người dân xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang) và lực lượng dân quân phối hợp tuần tra tại địa bàn. (Ảnh: Tiến Vinh)

Song song với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia; đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cũng thường xuyên tham gia những việc làm giúp đỡ nhân dân đầy ắp tình người. Triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu với cách làm sáng tạo như: “Nâng bước em tới trường”; “Thầy thuốc quân hàm xanh”; “Cán bộ biên phòng tăng cường xã”; “Mái ấm cho người nghèo và chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo”; “Nghĩa tình đồng đội nơi biên giới”; “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”; “Xuân biên phòng âm lòng dân bản”; “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”… Đặc biệt, trong năm 2023, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã điều động trên 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ với 270 lượt phương tiện tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ chữa cháy 429,2ha rừng, hỗ trợ đưa 10.191 người dân đến nơi an toàn;… Hiệu quả tích cực từ những việc làm trên đã góp phần quan trọng củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại các khu vực biên giới; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc vùng biên.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã trao tặng lực lượng Bộ đội Biên phòng và các tập thể, cá nhân nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 - 3/3/2024), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Song, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, phần thưởng lớn nhất đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng chính là sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và nhất là những tình cảm tin yêu, gắn bó mà đồng bào các dân tộc vùng biên giới luôn dành cho lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Có thể thấy, trong suốt chặng đường lịch sử 65 năm nỗ lực không mệt mỏi trên mọi miền biên cương của Tổ quốc, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã luôn trung thành, tận tụy, dũng cảm, kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ biên giới. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng những người lính mang “quân hàm xanh” trên mọi miền đất nước sẽ tiếp tục vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới./.

Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực