Bộ đội tàu ngầm sáng tạo xây dựng văn hóa đọc

Chủ nhật, 12/03/2023 10:04
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Xây dựng văn hóa đọc chính là phát triển khả năng tự học tập, tự rèn luyện hướng con người đến với những điều chân thiện mỹ. Chủ động xây dựng văn hóa đọc tại đơn vị, nhiều năm qua, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội.
Cán bộ, chiến sĩ mượn sách trước khi tàu đi biển thực hiện nhiệm vụ 

Sáng tạo trong tổ chức quản lý

Thư viện của Lữ đoàn 189 vừa phục vụ bộ đội đọc sách tại phòng đọc vừa duy trì 2 phòng máy phục vụ cho việc nghiên cứu các tài liệu điện tử chuyên ngành. Công tác quản lý sách tại thư viện được thực hiện thủ công dẫn tới việc tìm kiếm, đăng ký mượn sách mất nhiều thời gian và khó khăn cho việc quản lý, theo dõi bạn đọc. Khối lượng công việc tại thư viện nhiều, nhân viên câu lạc bộ cùng lúc phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ dẫn tới việc duy trì thư viện phục vụ bộ đội đọc sách, báo, nghiên, tra cứu tài liệu gặp rất nhiều khó khăn.

Trước thực trực trạng đó, Đại úy Lê Đắc Thắng, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Lữ đoàn 189 đã nghiên cứu và cho ra đời sáng kiến “Phần mềm quản lý thư viện cấp trung, lữ đoàn”. Sau hai tháng viết phần mềm, chạy thử, điều chỉnh và hoàn thiện, sáng kiến được đưa vào sử dụng tại thư viện của Lữ đoàn 189.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Phòng, Nhân viên Câu lạc bộ, Phòng Chính trị Lữ đoàn 189 kể: “Trước đây việc duy trì hoạt động bình thường của thư viện khá vất vả. Những khi tàu chuẩn bị đi biển, bộ đội mượn, trả sách nhiều khiến công việc quá tải và mất rất nhiều thời gian. Phòng Chính trị phải tăng cường thêm người để phục vụ bộ đội. Khi Phần mềm quản lý thư viện cấp trung, lữ đoàn đi vào hoạt động đã giúp cho việc quản lý, tìm kiếm sách phục vụ bộ đội rất thuận tiện”.

Phần mềm tích hợp thêm mục tóm tắt nội dung từng cuốn sách giúp cán bộ, chiến sĩ không chỉ tìm kiếm sách, tra cứu tài liệu tham khảo một cách nhanh chóng mà còn nắm bắt sơ bộ nội dung cuốn sách cần mượn. Việc đăng ký mượn, trả sách của bộ đội được thực hiện nhanh chóng giúp nhân viên phụ trách thư viện giảm thời gian đăng ký, thống kê.

Đại úy Lê Đắc Thắng cho biết: Sử dụng phần mềm quản lý thư viện cấp trung, lữ đoàn toàn bộ sách của thư viện cũng như các thẻ bạn đọc được dán mã vạch nên việc đăng ký, quản lý theo dõi các hoạt động đọc sách tại đơn vị rất cụ thể và hiệu quả. Phần mềm còn giúp nhân viên Câu Lạc bộ, kiêm nhiệm nhân viên thư viện có thể lưu trữ, xuất báo cáo cấp trên khi cần thiết và đặc biệt là các thông tin được mã hóa có độ bảo mật rất cao.

Đánh giá về sáng kiến Đại tá Phạm Khoa Nam, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị-cơ quan thường trực của Hội đồng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh khẳng định: “Phần mềm quản lý thư viện cấp trung, lữ đoàn là một sáng kiến có chất lượng tốt, góp phần xây dựng văn hóa đọc, thúc đẩy phong trào tự học tập, rèn luyện hoàn thiện bản thân của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên. Sáng kiến còn thể hiện vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn tại đơn vị”.

Áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, vừa qua sáng kiến phần mềm quản lý thư viện cấp trung, lữ đoàn đã được Hội đồng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo  Nguyễn Phan Vinh của Quân chủng Hải quân trao tặng giải A.

Đọc sách đã trở thành thói quen của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 

Lan tỏa văn hóa đọc

Để xây dựng thói quen đọc và nâng cao khả năng đọc sách, báo cho bộ đội, Lữ đoàn 189 triển khai nhiều hoạt động như: Làm clip giới thiệu sách và trình chiếu cho bộ đội xem; tổ chức tọa đàm sách; triển khai mô hình “Đọc sách trong lòng biển”, “Mỗi ngày 10 trang sách”; gắn phong trào đọc sách với mô hình “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần một tình huống pháp luật”… Và đặc biệt là các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ đọc báo hàng ngày. Các hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Từ nhiều năm nay, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Ngô Bá Tình, Nhân viên Sona, Tàu ngầm 184-Hải Phòng thường xuyên duy trì thói quen đọc sách hàng ngày. Trước khi tàu đi biển thực hiện nhiệm vụ, Tình lại lên thư viện để mượn thêm sách. Ngô Bá Tình chia sẻ: “Tôi thường đọc 40 trang sách một ngày, khi tàu đi biển thực hiện nhiệm vụ thì khoảng 30 đến 35 trang. Tôi đọc sách không chỉ là để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi mà còn giúp tôi củng cố kiến thức chuyên ngành, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ và bổ sung nhiều mảng kiến thức khác của cuộc sống”.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn còn triển khai “Giờ đọc tài liệu”. Hoạt động này giúp cán bộ, thủy thủ có thời gian cập nhận kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, làm cơ sở vận dụng cho quá trình học tập, công tác, nghiên cứu sáng kiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Việc đọc sách từng bước đã trở thành thói quen và nhu cầu hàng ngày của bộ đội.

Trung tá Nguyễn Đức Tường, Chính ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân chia sẻ: “Lữ đoàn được biên chế nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại đòi hỏi việc tự học tập, tự nghiên cứu của cán bộ, nhân viên là rất cao. Chúng tôi phát triển văn hóa đọc không chỉ là góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội mà còn xây dựng ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại”.

Xây dựng không gian đọc sách cho bộ đội, bộ phận thư viện đã trang trí phòng đọc với các màu sắc ấm, kết hợp bố trí hệ thống âm thanh nhẹ nhàng, thư giãn. Lữ đoàn thường xuyên tổ chức các cuộc thi đọc sách nhanh, hiểu, nắm được nhiều thông tin, xây dựng video giới thiệu sách…

Đánh giá về phong trào đọc sách cũng như các hoạt động xây dựng văn hóa đọc tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Thượng tá Phạm Văn Giang, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Hải quân cho biết: “Lữ đoàn đã triển khai nhiều biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn tại đơn vị nhằm động viên, khuyến khích bộ đội đọc sách, báo.

Phong trào đọc sách tại đơn vị đang lan tỏa sâu rộng, từng bước hình thành văn hóa đọc cho bộ đội…”. Trao đổi về hoạt động của thư viện trong thời gian tới, Trung tá Nguyễn Đức Tường cho biết thêm: Lượng bạn đọc thường xuyên tại thư viện là khá lớn, sách và các tài liệu tham khảo được luân chuyển khá nhiều trong khi việc cập nhật, bổ sung các đầu sách mới khá hạn chế. Chúng tôi rất mong muốn sự chung tay của các cơ quan, ban ngành để bộ đội tàu ngầm có thêm nhiều đầu sách mới phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng văn hóa đọc tại đơn vị.

Bài, ảnh: Hoàng Triệu, Minh Nguyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực