Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thứ hai, 30/01/2023 15:01
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng phong trào trồng cây, trồng rừng của toàn quân sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành tốt kế hoạch trồng gần 3,2 triệu cây phân tán và hơn 2.000 ha rừng trong năm 2023, từng bước thực hiện thành công Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động

Sáng 30/1, tại khu vực xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ phát động.

Dự Lễ phát động có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

 Đại tướng Phan Văn Giang phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" trong toàn quân.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; đại biểu lãnh đạo UBND TP Hà Nội; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị Quân đội trên địa bàn TP Hà Nội và đông đảo đoàn viên, thanh niên địa phương.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 do Bộ Quốc phòng tổ chức là hoạt động thiết thực chào mừng, hưởng ứng 64 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động “Tết trồng cây” (1959 - 2023), kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục duy trì phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

 Các lực lượng hưởng ứng Lễ phát động.

Phát biểu phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hằng năm, các đơn vị trong toàn quân đã đồng loạt tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong khuôn viên doanh trại, trồng rừng trên diện tích đất được giao quản lý; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị nơi đóng quân làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng. Trong giai đoạn 2015 - 2020, toàn quân đã trồng được gần 11 triệu cây xanh các loại (gồm cây lấy gỗ, cây ăn quả), góp phần quan trọng vào việc phủ xanh đất trống, đồi trọc, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan doanh trại đơn vị xanh - sạch - đẹp; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống, việc làm cho nhân dân, nhất là ở các nông, lâm trường thuộc các đoàn kinh tế - quốc phòng.

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 45, Quyết định số 524 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của các cấp, ngay từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị toàn quân đều tổ chức lễ phát động trồng cây, trồng rừng xung quanh doanh trại, thao trường, bãi tập. Tính riêng năm 2021, 2022, toàn quân đã trồng được trên 7 triệu cây phân tán và trên 3.600 ha rừng.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, quán triệt cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thực hiện nghiêm chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị, kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025, hằng năm, các cơ quan, đơn vị rà soát, quy hoạch quỹ đất, điều chỉnh kế hoạch trồng cây, trồng rừng và bảo vệ chăm sóc cây trồng cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện. Việc tổ chức trồng cây phải bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để huy động được sự vào cuộc của đông đảo các tổ chức quần chúng. Quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị phải lựa chọn thời điểm tổ chức “Tết trồng cây” phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng, mùa vụ trên từng địa bàn để bảo đảm cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt, hiệu quả. Cùng với đó, tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng, lựa chọn giống cây phù hợp, ưu tiên các loại cây bản địa, trồng đa dạng cả cây lâm nghiệp, cây bóng mát, cây ăn quả. Đối với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn đô thị, khó khăn về diện tích đất đai, cần ưu tiên lựa chọn loại cây trồng gỗ lớn, cây lâu năm, đa mục tiêu, có giá trị kinh tế cao...

Cùng với việc trồng cây, trồng rừng, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc và bảo vệ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương trên địa bàn đóng quân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của cây trồng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong trồng và chăm sóc, bảo vệ cây, bảo vệ rừng; đưa nội dung, kết quả trồng cây, trồng rừng là một tiêu chí quan trọng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của từng cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường cùng các đại biểu trồng cây tại khuôn viên
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đang xây dựng. 

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành địa phương nơi đóng quân để thực hiện đồng bộ các giải pháp trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý chặt chẽ, chống chặt, phá rừng trái pháp luật; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái tại địa phương. Đồng thời, giao các cơ quan Bộ Quốc phòng, theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thực hiện tốt việc trồng cây, trồng rừng và các hoạt động chăm sóc, quản lý, phát triển, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng phong trào trồng cây, trồng rừng của toàn quân sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành tốt kế hoạch trồng gần 3,2 triệu cây phân tán và hơn 2.000 ha rừng trong năm 2023, từng bước thực hiện thành công Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ngay sau Lễ phát động, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng đông đảo các đại biểu dự lễ đã tham gia trồng hàng trăm cây các loại, chủ yếu là cây lấy bóng mát trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đang được xây dựng mới./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực