Bổ sung nguồn nhân lực xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại

Thứ sáu, 17/03/2023 17:20
(ĐCSVN) - Phát biểu tại Lễ trao Giấy chứng nhận chức danh sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân có kế hoạch sử dụng nhằm phát huy tối đa khả năng và tiềm năng của đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ,; góp phần xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại.

Sáng 17/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận chức danh sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi Lễ.

 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Giấy chứng nhận chức danh sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ.

Trên cơ sở báo cáo của các Hội đồng nâng ngạch chức danh ngành, tiêu chuẩn chức danh được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Bộ Quốc phòng ban hành, Cục Khoa học quân sự - Cơ quan thường trực Hội đồng nâng ngạch chức danh Bộ Quốc phòng rà soát, thẩm tra hồ sơ của từng ứng viên và báo cáo kết quả trước phiên họp Hội đồng ngày 14/12/2022.

Hội đồng nâng ngạch chức danh Bộ Quốc phòng đã thảo luận, biểu quyết thông qua và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ban hành Quyết định số 256/QĐ- BQP ngày 18/1/2023 công nhận nâng ngạch chức danh cho 603 đồng chí, bao gồm các nghiên cứu viên cao cấp; nghiên cứu viên chính; giảng viên cao cấp; giáo viên cao cấp; giảng viên chính; giáo viên chính; 38 bác sĩ cao cấp; dược sĩ cao cấp...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng Ban hành Quyết định số 257/QĐ-BQP ngày 18/1/2023 bổ nhiệm chức danh ngành Thanh tra cho 55 đồng chí, gồm: 2 thanh tra viên cao cấp; 11 thanh tra viên chính; 43 thanh tra viên và miễn nhiệm các chức danh ngành thanh tra cho 25 đồng chí. Công tác xét duyệt các chức danh được rà soát, thẩm tra chặc chẽ bảo đảm minh bạch, khách quan.

 Các đại biểu dự buổi Lễ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích, những danh hiệu mà đội ngũ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ hôm nay đạt được; nhấn mạnh, bằng trí tuệ lao động, sáng tạo, các đồng chí đã vượt qua khó khăn, gian khổ để trở thành những chuyên gia, nhà giáo, bác sĩ giỏi, nhà khoa học đầu ngành góp phần xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại. Đây sẽ là động lực để các đồng chí tiếp tục rèn luyện  bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân có kế hoạch sử dụng phát huy tối đa khả năng và tiềm năng của đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, đồng thời luôn chú ý quan tâm, bồi dưỡng cho lực lượng này thông qua các chế độ, chính sách phù hợp, khả thi./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực