Bộ Tư lệnh Cảnh vệ hoàn thành huấn luyện 410 chiến sĩ mới

Thứ sáu, 02/06/2023 22:28
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Sau khóa huấn luyện, 410 đồng chí chiến sĩ mới tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ không chỉ phát triển về thể chất, kỹ năng chuyên môn mà còn chuyển biến rõ nét về ý thức, nghị lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng...

Ngày 02/6, tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ năm 2023. Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Trung tá Vũ Thanh Khương, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ nhấn mạnh: Theo kế hoạch tuyển quân của Bộ Công an, năm 2023 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức tiếp nhận, huấn luyện 410 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước.

leftcenterrightdel
 Trung tá Vũ Thanh Khương, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ báo cáo tại buổi Lễ. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Sau thời gian 3 tháng huấn luyện, mặc dù chịu ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, nhiều chiến sĩ chưa quen với môi trường khí hậu, nhiều nội dung huấn luyện đan xen với cường độ cao ảnh hưởng không nhỏ đến việc huấn luyện các môn học. Song dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ các đơn vị trong Bộ Tư lệnh, sự nỗ lực, cố gắng tinh thần đoàn kết, thống nhất quyết tâm cao của tập thể cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, đã giúp các chiến sĩ tân binh nhanh chóng thích nghi với môi trường của lực lượng vũ trang, hoàn thành các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra và đạt những kết quả nổi bật.

Sau khóa huấn luyện, các đồng chí chiến sĩ mới không chỉ phát triển về thể chất, kỹ năng chuyên môn mà còn chuyển biến rõ nét về ý thức, nghị lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, bắt nhịp nhanh với nề nếp sinh hoạt theo điều lệnh CAND; có sự trưởng thành, chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động; được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Ngoài chương trình khung huấn luyện theo quy định của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức huấn luyện cơ bản về kĩ năng, nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho chiến sĩ nghĩa vụ mới năm 2023 và tổ chức huấn luyện ngoại khóa cho chiến sĩ mới như: Huấn luyện kết hợp rèn luyện thể lực theo 4 nội dung chiến sĩ Công an khỏe, tổ chức các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền; hành quân rèn luyện. Kết quả kiểm tra có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó có 80% xếp loại khá, giỏi.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tặng Giấy khen đối với 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ; tặng Giấy khen 44 đồng chí, biểu dương 26 đồng chí học viên mới đã có thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện.

leftcenterrightdel
 Tư lệnh Trần Hải Quân trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tư lệnh Trần Hải Quân ghi nhận, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ đã nỗ lực, cố gắng đạt được; chúc mừng 410 đồng chí chiến sỹ mới đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện đề ra.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hơn để góp phần xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Tư lệnh Trần Hải Quân đề nghị, các đồng chí chiến sỹ mới sau khi về nhận công tác tại đơn vị mới, phải luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ. Đề cao ý thức kỷ luật, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ; vận dụng kiến thức đã học vào thực tế công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực học tập, ôn luyện, thi vào các trường CAND đạt kết quả cao để có cơ hội phục vụ lâu dài trong lực lượng Cảnh vệ CAND.

Tư lệnh Trần Hải Quân cũng yêu cầu chỉ huy các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ theo đặc thù của từng đơn vị để các chiến sĩ mới phát huy hiệu quả các kỹ năng đã được huấn luyện; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực