"Chào cờ tháng Ba biên giới 2023” tại cột mốc biên giới Việt - Lào

Thứ sáu, 24/03/2023 23:06
(ĐCSVN) – Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Kim Sơn 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cùng ĐVTN đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã cùng nhau triển khai chương trình “Tháng Ba biên giới 2023”.

Sáng 24/3, tại cột mốc biên giới 476 biên giới Việt - Lào tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kim Sơn 1 phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổ chức chương trình “Chào cờ tháng Ba biên giới” năm 2023.

 Trao tặng cờ Tổ quốc cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Những năm trở lại đây, tháng Ba hằng năm luôn là thời gian đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam, khi đoàn viên thanh niên cả nước cùng tích cực thi đua tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị chào mừng Tháng Thanh niên; đồng thời cũng là dịp tuổi trẻ thể hiện khát vọng dấn thân, cống hiến nhiệt huyết sức trẻ; là cơ hội được rèn luyện, trưởng thành. Tháng Ba cũng là dịp mà tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và Ngày biên phòng toàn dân.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” là hoạt động thiết thực và cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, được xem là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng thể hiện tự hào truyền thống vinh quang bộ đội biên phòng, sự tri ân đóng góp thầm lặng, cao cả, kiên cường, bất khuất, mưu trí, dũng cảm của lực lượng biên phòng. Từ đó, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của quốc gia, lòng kiên trung, ý chí vượt khó của lực lượng biên phòng, để mỗi bạn trẻ được tiếp thêm động lực, niềm tin, cố gắng rèn luyện, đóng góp nhiều hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đây cũng là ngày hội quân – dân trên biên giới với các hoạt động kết nghĩa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng và nhân dân khu vực biên giới.

Tại sự kiện đầy ý nghĩa và thiêng liêng, các đại biểu đã dự một lễ chào cờ đặc biệt và lắng nghe đồng chí Bùi Song Anh, Phó trạm trưởng trạm cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã giới thiệu thông tin khái quát về cột mốc. Theo đó, cột mốc 476 được thiết kế và xây dựng vĩnh cửu với diện tích khuôn viên 380m2, thân cột mốc cao 1,6m bằng đá hoa cương liền khối, hai mặt quay về Việt Nam và Lào có gắn quốc huy hai nước. Cột mốc 476 là 1 trong 53 cột mốc được xây dựng trong kế hoạch tăng dày, tôn tạo các cột mốc trong tuyến biên giới dài 145km giữa Hà Tĩnh và hai tỉnh Boly Khamxay, Khăm Muộn (Lào), vị trí ở giữa cửa khẩu Cầu Treo và cửa khẩu Nậm Phao, trên quốc lộ 8A thuộc địa phận xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn và Bản Tơng, huyện Căm Cớt, tỉnh Boly Khamxay.

Cột mốc là biểu tượng của tình đoàn kết, tin cậy, gắn bó son sắt giữa hai nước Việt Nam - Lào, thể hiện nguyện vọng và sự nhất trí cao của lãnh đạo cùng nhân dân hai nước. Đây sẽ trở thành di tích, điểm tham quan, du lịch ở khu vực cửa khẩu quốc tế dành cho nhân dân 2 nước và du khách quốc tế. Cột mốc 476 có thể coi là “bông hoa đẹp” của tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào nói chung và Hà Tĩnh - Bolykhămxay nói riêng, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào thật sự trở thành đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận tại chương trình:

 Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong nghi thức chào cờ tại cột mốc
 Cán bộ chiến sỹ biên phòng, đoàn viên thanh niên và đội viên chào cờ tại cột mốc
 Cùng nhau lắng nghe chia sẻ, giời thiệu về cột mốc biên giới
 Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh biên giới tới giới trẻ của địa phương
 Chương trình "Tháng Ba biên giới" là hoạt động thiết thực trong phong trào bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới 

 

Khánh Lan – Việt Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực