Chủ động, sáng tạo nâng cao chất lượng công tác hậu cần toàn quân

Thứ sáu, 03/02/2023 17:25
(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu ngành hậu cần toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Quân uỷ Trung ương, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng, Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2023; Triển khai nghiêm túc tổ chức biên chế, chủ động khắc phục khó khăn đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần hiệu quả cao hơn năm 2022.

Sáng 3/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần về kết quả công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

Quang cảnh buổi làm việc

Trong năm 2022, Tổng cục Hậu cần đã  tham mưu, đề xuất với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hậu cần cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các hội thi, hội thao các cấp và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Bên cạnh đó, chỉ đạo duy trì hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất, chế biến, khai thác hậu cần tại chỗ linh hoạt, phù hợp, giữ ổn định đời sống cũng như bảo vệ tốt sức khoẻ bộ đội; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý tổng mặt bằng doanh trại; chủ động tạo nguồn, bảo đảm kịp thời nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ, vận dụng linh hoạt các phương thức, hình thức vận tải, nhất là vận chuyển cơ động lực lượng vật chất, kỹ thuật, hậu cần. Tổng cục Hậu cần cũng đã tích cực đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Hậu cần, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu ngành hậu cần toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Quân uỷ Trung ương, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng, Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2023 và thực hiện hiệu quả chủ đề toàn ngành là: Triển khai nghiêm túc tổ chức biên chế, chủ động khắc phục khó khăn đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần hiệu quả cao hơn năm 2022.

Trong năm 2023, Tồng cục Hậu cần và toàn ngành hậu cần tập trung duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu chủ động bảo đảm cho nhiệm vụ đột xuất, đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên các địa bàn chiến lược; xây dựng củng cố tiềm lực thế trận hậu cần khu vực phòng thủ, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian tới Tổng cục Hậu cần tiếp tục quan tâm tới vấn đề nhà ở công vụ cho bộ đội.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã thăm quan mẫu lễ phục mới của Quân đội do Tổng cục Hậu cần triển khai nghiên cứu, thiết kế; sau khi tiếp thu các ý kiến, bổ sung hoàn chỉnh lễ phục mới đáp ứng yêu cầu kế thừa giữa truyền thống của QĐND Việt Nam với hiện tại và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu về độ bền, tính thẩm mỹ trang trọng, lịch sự, thống nhất, chính quy và thuận tiện trong sử dụng./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực