Công an thành phố Hà Nội ra quân bảo vệ an toàn dịp Tết Quý Mão

Thứ năm, 12/01/2023 23:51
(ĐCSVN) - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai, thực hiện nghiêm các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Ngày 12/1, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã phát lệnh toàn lực lượng Công an thành phố ra quân bảo vệ an toàn trước, trong và sau Tết Quý Mão.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai, thực hiện nghiêm các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão.

Các phòng, ban, bộ phận, công an các quận, huyện, thị xã bám sát các biện pháp, giải pháp đã được nêu ra tại các văn bản của Bộ Công an, Công an thành phố và các cấp chính quyền.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu, các đơn vị Công an thành phố thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo phản ánh kết quả thực hiện cao điểm, đặc biệt là đối với các vụ án rất nghiêm trọng, nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm; phối hợp với cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, dũng cảm trong tấn công, trấn áp tội phạm.

Trong ngày 12/1, Công an thành phố Hà Nội đã tổng kết "90 ngày cao điểm" thực hiện Kế hoạch triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định Luật Cư trú năm 2020 về sổ hộ khẩu và sơ kết 45 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão.

Nhiều tập thể, cán nhân vinh dự được nhận Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội và Giám đốc CATP. 

Cụ thể, tính đến ngày 2/1/2023, toàn thành phố đã thu nhận được 125.066 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp đối với các trường hợp chưa được cấp CCCD gắn chíp, đạt 80%; thu nhận 4.103.091 hồ sơ cấp định danh điện tử, đạt 66%.

Riêng chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2, tính đến 28/12/2022, toàn thành phố đã kích hoạt tài khoản định danh mức 1 là 22.381 trường hợp, mức 2 là 598.952 trường hợp (đạt 25,6%); duy trì thường xuyên công tác làm sạch thông tin dân cư trên hệ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; đảm bảo thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ có hiệu quả Đề án 06 và quản lý nghiệp vụ.

Cùng với đó, 30/30 Công an cấp quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo Công an cấp phường, xã phối hợp UBND cùng cấp triển khai các điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai có hiệu quả 2 thủ tục hành chính liên thông trên môi trường điện tử gồm “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng”.

Theo Công an thành phố Hà Nội, 45 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 15/11/2022 - 5/2/2023), Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 497 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Trong đó, điều tra khám phá 436 vụ, 974 đối tượng (đạt 87,9%, vượt 2,9% chỉ tiêu Bộ Công an giao); điều tra, khám phá 34 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng với 48 đối tượng (đạt 91,8%).

Đặc biệt, tỷ lệ điều tra khám phá án đặc biệt nghiêm trọng giết người của Công an thành phố đạt 100%; tỷ lệ điều tra, phá án trộm cắp tài sản đạt hơn 82%.

Công an thành phố đã triệt phá 33 nhóm tội phạm hình sự, bắt 128 đối tượng; phá 25 ổ, nhóm chứa chấp, môi giới mại dâm, bắt 93 đối tượng; triệt phá 100 ổ, nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, bắt 498 đối tượng...

Các lực lượng của CATP Hà Nội ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

Đáng chú ý, lực lượng Công an đã phát hiện, khám phá 542 vụ, 603 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế (đạt 95% chỉ tiêu); khởi tố 33 vụ, 78 bị can (đạt 61% chỉ tiêu); xử lý hành chính 486 vụ, 503 đối tượng. Tổng thu nộp ngân sách trên 22,9 tỷ đồng...

Đáng chú ý, Công an Hà Nội đã tập trung tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá 33 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 128 đối tượng; đánh sập 25 băng, ổ nhóm chứa chấp, môi giới mại dâm, bắt 93 đối tượng và triệt phá 100 ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, bắt 498 đối tượng (trong đó có 22 ổ nhóm cá độ bóng đá).

Cũng theo báo cáo Sơ kết 45 ngày thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán 2023, trong 1,5 tháng qua, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, điều tra, khám phá 470 vụ, 675 đối tượng về ma túy. Trong đó, xử lý hình sự 455 vụ, 587 đối tượng (đạt 113,7% chỉ tiêu) và xử lý hành chính 15 vụ, 88 đối tượng.

Tang vật thu giữ trong các vụ án này là 2.627,736 gram heroin; 101.329,063 gram ma túy tổng hợp; 2.183,971 gram cần sa; 74,458 gram cỏ Mỹ và một số đồ vật khác có liên quan. Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện 109 trường hợp và vận động cai nghiện tự nguyện được 38 người nghiện…/.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực