Đảm bảo chặt chẽ và thực chất trong thi tuyển điều tra viên quân đội

Thứ sáu, 10/03/2023 22:49
(ĐCSVN) - Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu công tác tổ chức thi tuyển điều tra viên trong các năm tiếp theo tiếp tục triển khai chặt chẽ, đúng quy định, thường xuyên có giải pháp nâng cao chất lượng kỳ thi; nghiêm cấm mọi biểu hiện dễ dãi, bệnh thành tích; thường xuyên có các giải pháp nâng cao chất lượng kỳ thi...

Ngày 10/3, Hội đồng thi tuyển điều tra viên Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm công tác tổ chức thi tuyển điều tra viên trong Quân đội (2018 - 2022). Thương tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

 Quang cảnh Hội nghị.

Qua 5 năm tổ chức thi tuyển điều tra viên các cấp, Cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển đã chủ động tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc nghiên cứu, ban hành các văn bản quy định và thi hành chi tiết luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành tốt việc tổ chức thi tuyển điều tra viên. Các Ban giúp việc của Hội đồng thi tuyển thực hiện nghiêm Quy chế, Nội quy thi tuyển, đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, không xảy ra tiêu cực, không có biểu hiện đơn giản, hình thức. Thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan. Sau kì thi về đơn vị công tác, các điều tra viên đã phát huy những kiến thức đã thu được, vận dụng vào quá trình công tác, bảo đảm quá trình thực hiện điều tra, xác minh đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm, đáp ứng các yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, pháp luật trong Quân đội.

 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao công tác tổ chức thi tuyển điều tra viên trong Quân đội 5 năm qua, đồng thời khẳng định: thông qua việc tổ chức thi tuyển là dịp để bồi dưỡng, củng cố nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ điều tra viên các cấp trong tiến hành các hoạt động tố tụng. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu công tác tổ chức thi tuyển điều tra viên trong các năm tiếp theo tiếp tục triển khai chặt chẽ, đúng quy định, thường xuyên có giải pháp nâng cao chất lượng kỳ thi; nghiêm cấm mọi biểu hiện dễ dãi, bệnh thành tích; thường xuyên có các giải pháp nâng cao chất lượng kỳ thi; tập trung và hướng dẫn ôn thi, lựa chọn đội ngũ hướng dẫn có trình độ, kinh nghiệm; xây dựng bộ đề thi bảo đám đánh giá chính xác trình độ, kiên quyết không hạ thấp yêu cầu, tiêu chuẩn trong thi tuyển điều tra viên; sau kỳ thi về đơn vị công tác đội ngũ điều tra viên các cấp cần vận dụng tốt nghiệp vụ vào quá trình thực tế điều tra, xác minh, không để  xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực