Đảng ủy Quân khu 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Thứ hai, 05/06/2023 16:57
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 5/6, Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023.
Trung tướng Nguyễn Quang Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nguyễn Trường. 

Tiếp đoàn công tác của Tổng cục Chính trị có: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy Viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3. 

6 tháng đầu năm nay, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn ở các cấp; làm tốt việc xây dựng kế hoạch, triển khai linh hoạt các phương án để chủ động ứng phó trước các tình huống thiên tai. Các đơn vị trong toàn Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến, pháp luật, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ; triển khai các chủ trương, giải pháp giải quyết số lượng gắn với điều chỉnh tổ chức, lực lượng. Thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng năm, các đợt thi đua cao điểm; chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. 

Ghi nhận những kết quả trên của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, biển, đảo và nội địa, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động bất ngờ; tăng cường kiểm tra huấn luyện, đánh giá thực chất, kiên quyết chống bệnh thành tích.

Tiếp tục lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững về chính trị. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm và các đợt thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của Quân khu, đơn vị, địa phương. Tăng cường đấu tranh phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch trên không gian mạng, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc.

Đại tướng Lương Cường kết luận tại hội nghị. Ảnh Nguyễn Trường. 

Phân tích rõ yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 3 nói riêng, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ rõ vai trò của nhân tố con người là quyết định, Đảng uỷ Quân khu cần quan tâm thường xuyên đến công tác bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về điều động, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ theo tổ chức, biên chế gắn với quy hoạch, sử dụng và các chế độ chính sách đối với cán bộ.

Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiện toàn cơ quan, đơn vị thuộc quyền đúng biểu tổ chức, biên chế. Tăng cường các biện pháp quản lý quân số, quản lý kỷ luật; nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của bộ đội. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở và đối thoại dân chủ ở các cấp theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái để xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự trong sạch, vững mạnh./.

Nguyễn Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực