Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ sáu, 31/03/2023 15:10
(ĐCSVN) - Chỉ ra cụ thể những khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 lưu ý: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với các điểm cầu trong toàn quân.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

 Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng

Quán triệt Chỉ thị số 83/CT-BQP, ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về triển khai cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (viết tắt là Chỉ thị 83/CT-BQP), các cơ quan, đơn vị toàn quân đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chỉ thị nghiêm túc, sát với thực tế ở từng địa bàn. Việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong và ngoài Quân đội ngày càng chặt chẽ, đi vào thực chất, nhất là phối hợp trong đấu tranh, bắt giữ tội phạm liên quan đến ma tuý, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, cách thức đánh án linh hoạt, phù hợp, hiệu quả đối với từng loại tội phạm. Nhiều chuyên án được xác lập, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý có quy mô, số lượng lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ tang vật với số lượng lớn; tổ chức điều tra, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại; ngăn chặn kịp thời nhiều hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính, khởi tố điều tra được các cơ quan, đơn vị tiến hành bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, góp phần giữ vững quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, vùng biển, đảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích nổi bật mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 83/CT-BQP. Nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian tới sẽ còn hết sức nặng nề, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, chương trình, kế hoạch, công điện và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống ma tuý; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 Thượng tướng Võ Minh Lương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể

Chỉ ra cụ thể những khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; tăng cường lực lượng, phương tiện, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình; thường xuyên tuần tra, kiểm tra biên giới, vùng biển, đảo; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt các mặt nghiệp vụ cơ bản; phối hợp, hiệp đồng, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng, cơ quan chức năng; tăng cường thanh tra, kiểm tra; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nội bộ; kiên quyết xử lý cán bộ, chiến sĩ có hành vi, biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức công bố Quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực