Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu Lễ phục mới của Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ hai, 06/06/2022 16:10
(ĐCSVN) - Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Viện Nghiên cứu quân nhu đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, thiết kế lễ phục mới; trong thiết kế mẫu phải đảm bảo tính chính quy, thống nhất, sang trọng, thể hiện được sức mạnh quân đội, bảo đảm bền, đẹp, chất liệu vải phù hợp với khí hậu thời tiết ở nước ta.

Sáng 6/6, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra Viện nghiên cứu Quân nhu Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra một số hoạt động tại Viện Nghiên cứu Quân nhu

Những năm qua, Viện Nghiên cứu Quân nhu đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đưa vào ứng dụng, sản xuất phục vụ bộ đội. Một trong những kết quả nổi bật là Viện đã nghiên cứu thành công mẫu quân phục K08, khẩu phần ăn chế biến trong hoạt động dã ngoại, lương khô, vài in loang K20, giày vải K19.

Năm 2022 thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về nghiên cứu Lễ phục mới phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 80 năm Ngày thành lập nước, Viện đã tổ chức thu thập thông tin, tài liệu về Lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ và quân đội các nước trên thế giới có nền văn hóa tương đồng. Sau khi tham khảo Viện đã xác định nội dung nghiên cứu Lễ phục mới theo chủng loại gồm: Lễ phục sĩ quan cấp tướng, cấp tá, cấp úy, sĩ quan nữ, chiến sĩ; về mầu sắc phân biệt theo nhóm lực lượng quân, binh chủng, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số  mẫu lễ phục mới để xin ý kiến các cơ quan chức năng và thủ trưởng các cấp.

Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Viện Nghiên cứu Quân nhu tiếp tục bám sát thực tế đời sống bộ đội để có những nghiên cứu thiết thực, hiệu quả, chất lượng sát với đặc thù nhiệm vụ của các lực lượng. Về mẫu Lễ phục mới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Viện đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, thiết kế; trong thiết kế mẫu phải đảm bảo tính chính quy, thống nhất, sang trọng, thể hiện được sức mạnh quân đội, bảo đảm bền, đẹp, chất liệu vải phù hợp với khí hậu thời tiết ở nước ta.

Nhân dịp này Thượng tướng Vũ Hải Sản đã đến thăm, động viện Đội tuyển bếp dã chiến tham gia Army Games năm 2022 đang được huấn luyện tại Viện Nghiên cứu Quân nhu./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực