Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Anh lần thứ 4

Thứ năm, 30/03/2023 00:12
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Anh lần thứ 4 là dịp để hai bên cùng đánh giá lại kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời thống nhất định hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả, vì lợi ích hai nước, vì hòa bình và phát triển chung của khu vực và thế giới.

Chiều 29/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Nữ Nam tước Goldie DL, Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 4.

 Quang cảnh Đối thoại

Tại Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Đối thoại là cơ chế trao đổi cấp chiến lược, là dịp để hai bên cùng đánh giá lại kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời thống nhất định hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả, vì lợi ích hai nước, vì hòa bình và phát triển chung của khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Anh được lãnh đạo hai nước quan tâm thúc đẩy, trong đó, hợp tác quốc phòng tiếp tục là thành tố quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và các đại biểu đoàn Việt Nam tại Đối thoại

Tại Đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm; đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian qua tiếp tục được triển khai đúng hướng, phù hợp với các cam kết của hai bên trong Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2017, cùng các nội dung được thống nhất giữa Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam với Ngài Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 7-2021.

 Nữ Nam tước Goldie DL và các đại biểu tại tại Đối thoại

Hai bên khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn; hợp tác đào tạo, nhất là đào tạo ngôn ngữ; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ); công nghiệp quốc phòng, an ninh hàng hải; thủy đạc, địa không gian, trao đổi học thuật và phòng chống mua bán người. Nhìn chung, quan hệ hợp tác quốc phòng đã được hai bên triển khai hiệu quả, thực chất, đáp ứng được sự quan tâm của mỗi bên, góp phần quan trọng vào quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, tạo sự tin cậy, vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Trên cơ sở kết quả hợp tác đã đạt được thời gian qua, hai bên đề xuất phương hướng hợp tác thời gian tới. Theo đó, tiếp tục thực hiện trao đổi đoàn; triển khai các lĩnh vực hợp tác quốc phòng song phương phù hợp với các văn bản và thỏa thuận hai bên đã ký kết.

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà lưu niệm tặng Nữ Nam tước Goldie DL

Về hợp tác đào tạo, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn phía Anh tiếp tục ủng hộ và dành các suất học bổng đào tạo tại Anh cho Việt Nam, tổ chức các khoá tập huấn chuyên ngành kỹ thuật, tiếng Anh. Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Anh sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và Học viện Quốc phòng. Việt Nam mong muốn Anh hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh như an ninh mạng, thủy đạc, hải quân…

Về hợp tác GGHB LHQ, Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị phía Anh tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng và thực hiện đề án đưa Trung tâm huấn luyện GGHB Việt Nam lên tầm khu vực và quốc tế; nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên môn; ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí cấp cao tại Phái bộ và tại Trụ sở LHQ.

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Nữ Nam tước Goldie DL cùng các đại biểu chụp ảnh chung

Về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Anh sang giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu rõ hơn về quy trình mua sắm các sản phẩm quốc phòng, cũng như nhu cầu, thế mạnh của nhau để triển khai hiệu quả hợp tác trên cơ sở phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế và nhu cầu, khả năng của mỗi bên. Hai bên nhất trí duy trì các hoạt động hợp tác hiện có trong lĩnh vực thủy đạc, địa không gian, trao đổi học thuật, hợp tác phòng chống mua bán người./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực