Đưa bệnh nhân bệnh nặng từ Trường Sa về đất liền điều trị

Thứ sáu, 25/06/2021 14:37
(ĐCSVN) - Sáng 25/6, máy bay trực thăng EC225 số hiệu VN-8620 của Binh đoàn 18 đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đưa bệnh nhân bệnh nặng từ huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) về đất liền điều trị.

Bệnh nhân là Trung tá Phạm Việt Cường, sinh năm 1971, thường trú tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đang công tác tại khu vực huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa. Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa lúc 18 giờ ngày 24/6 với triệu chứng đau ngực trái, khó thở nhẹ… Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Y, bác sĩ của bệnh xá đã tích cực cấp cứu ban đầu và tiến hành hội chẩn trực tuyến qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng). Do diễn tiến bệnh nặng, bệnh nhân được đề nghị đưa về đất liền điều trị.

 Bệnh nhân được máy bay trực thăng EC225 số hiệu VN-8620 đưa về tới sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: TC)

Binh đoàn 18 đã điều động máy bay trực thăng EC225 đón tổ cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175, tiến hành bay cấp cứu vận chuyển bệnh nhân từ huyện đảo Trường Sa về đất liền. Khoảng hơn 0 giờ ngày 25/6, máy bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra huyện đảo Trường Sa và trở về đất liền, hạ cánh lúc gần 7 giờ sáng cùng ngày. Tổ bay EC225 do Trung tá, Phi công cấp 1 Nguyễn Minh Tiến, Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) làm cơ trưởng; tổ cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 gồm 2 ê kíp: ê kíp cấp cứu đường không và ê kíp tim mạch. Dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện ban đêm nhưng tổ bay, tổ cấp cứu đã xử lý tốt mọi tình huống để chuyến bay cấp cứu thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sáng 25/6, ngay khi về đất liền, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 để thăm khám và được điều trị tích cực tại Khoa can thiệp tim mạch, Bệnh viện Quân y 175./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực