Góp phần tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thứ sáu, 10/03/2023 20:47
(ĐCSVN) - Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội với các đơn vị quân đội góp phần tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, biển đảo của Tổ quốc và Thủ đô trong tình hình mới.

Ngày 10/3, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các đơn vị quân đội giai đoạn 2023 - 2027 gồm Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Sư đoàn Phòng không 361, Lữ đoàn đặc công Hải quân 126.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh ký chương trình phối hợp hoạt động với các đơn vị quân đội giai đoạn 2023 - 2027.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và các đơn vị quân đội sẽ tăng cường mối quan hệ truyền thống với các hoạt động thường xuyên, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong đó, các bên sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quân đội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, cùng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Cụ thể, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội sẽ phối hợp với Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tuyên truyền về công tác tuyển quân, vận động con cán bộ, hội viên phụ nữ lên đường nhập ngũ, thăm hỏi, động viên, tặng quà các chiến sĩ mới nhập ngũ, các đơn vị huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận...; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm biên giới, buôn bán phụ nữ và trẻ em, hôn nhân qua biên giới, di cư tự do, đấu tranh tố giác tội phạm, nâng cao cảnh giác không để kẻ xấu lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết quân dân, bài trừ các tập quán, hủ tục lạc hậu, xóa bỏ các tệ nạn xã hội...; phối hợp với Sư đoàn Phòng không 361 tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, giao lưu văn nghệ giữa hai đơn vị, xây dựng và biên soạn đề cương về truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú gắn với các hoạt động tuyên truyền của Hội...; phối hợp với Lữ đoàn đặc công Hải quân 126 tuyên truyền về tình hình biển, đảo đến các cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo...

Theo báo cáo, giai đoạn 2018 - 2022, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội và các đơn vị quân đội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Điển hình là các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, các cuộc thi, hội thi trực tiếp và trực tuyến do Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội tổ chức. Hội Phụ nữ các quận, huyện, thị xã cũng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp tổ chức tập huấn và tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác quốc phòng an ninh, quân sự địa phương; công tác tổ chức, xây dựng lực lượng tự vệ… cho 9.474 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập phương án tác chiến tại địa phương cho trên 1.250 lượt cán bộ hội viên phụ nữ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội… với tổng trị giá gần 18 tỷ đồng...

Hội viên, phụ nữ Thủ đô trình diễn tiết mục tại chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Hậu phương và người chiến sỹ”.

Đặc biệt, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội đã đồng hành với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu 10 học sinh nghèo vượt khó tại 2 xã Đắk Plo, huyện Đắk Glei và xã Mo Rai, huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum mức kinh phí 500.000 đồng/cháu/tháng; tổ chức chương trình “Tết ấm biên cương”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: gian hàng quà tặng 0 đồng với 250 suất quà (mỗi suất trị giá 200.000 đồng), 130 bộ áo dài, 100 chăn ấm, áo len, màn tuyn...

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội phối hợp với Sư đoàn phòng không 361 thăm, tặng quà 3 đơn vị (Tiểu đoàn 77, 78, 80) và 14 cá nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình liệt sỹ, thương binh, dân quân tự vệ; gặp mặt, trao tặng quà cho nữ nhân chứng lịch sử trực tiếp chiến đấu và tham gia phục vụ chiến đấu. Hội và Lữ đoàn đặc công hải quân 126 cũng phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình thời sự, biển đảo cho cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô; Hội hỗ trợ xây sửa “Nhà đồng đội”, thăm hỏi, tặng quà các chiến sỹ mắc bệnh hiểm nghèo, tặng trang thiết bị làm việc bao gồm 5 bộ máy tính, 5 ti vi… với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. 

Trong 2 năm 2020, 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà động viên các lực lượng quân đội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trực chốt, làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với tổng trị giá trên 160 triệu đồng...

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội cùng các đơn vị quân đội đã giao lưu văn nghệ với chủ đề “Hậu phương và người chiến sỹ” nhằm tăng cường gắn kết, thắm tình quân dân, xây dựng Tổ quốc và Thủ đô ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, văn minh./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực