Hải Phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)

Thứ tư, 22/03/2023 16:44
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sáng 22/3, Thành ủy Hải Phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Nguyễn Trường)

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hải Phòng.

Những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Lực lượng bộ đội thường trực được xây dựng theo hướng “Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, dự bị động viên xây dựng theo hướng “Hùng hậu, rộng khắp, chất lượng ngày càng cao”, dân quân tự vệ xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”. Bộ đội Biên phòng ngày càng vững mạnh, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo, cửa khẩu cảng; xây dựng Công an theo hướng “Tập trung, thống nhất, chuyên sâu”, là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng phối hợp chặt chẽ, chủ động dự báo tình hình, tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố giải quyết có hiệu quả các tình huống, kịp thời ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Từ năm 2008 - 2018, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ cho 12 lượt sở, ngành; 27 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận, huyện; 469 lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn. Thông qua diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tác chiến, kế hoạch bảo đảm cho nhiệm vụ tác chiến phòng thủ sát yêu cầu nhiệm vụ và khả năng địa phương, đơn vị.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên, giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên và toàn dân được tiến hành thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực. Đã cử gần 94.000 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; hướng dẫn chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông giáo dục quốc phòng - an ninh cho 896.801 học sinh, sinh viên; qua đây, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Trường) 

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, hằng năm, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Thường xuyên quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội; góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, đấu tranh, ngăn chặn, đánh bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết của Thành ủy Hải Phòng, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường ngân sách phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng; thực hiện tốt công tác chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thực sự vững mạnh, cách mạng, chính quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Nguyễn Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực