Hải quân Vùng 4 sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Thứ ba, 25/10/2022 15:24
(ĐCSVN) - Vùng 4 Hải quân thành lập ngày 26/10/1975. Trải qua 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Vùng 4 Hải quân luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống: “Chiến đấu anh dũng, Khắc phục khó khăn, Đoàn kết hiệp đồng, Làm chủ vùng biển”...

Cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa luôn sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: HQ. 

Vùng 4 Hải quân là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, quản lý bảo vệ khu vực vùng biển, đảo trọng yếu, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh của đất nước. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Vùng là xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 luôn phát huy vai trò của tổ chức đảng, xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Do đó, trước mỗi nhiệm vụ, tình huống khó khăn, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, trí tuệ tập thể được phát huy, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Vùng 4 Hải quân được trang bị nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thường xuyên coi trọng phát huy nhân tố con người; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đủ về số lượng, chất lượng ngày càng cao, từng bước chuẩn hóa các tiêu chuẩn, chức danh theo quy định. Cán bộ của Vùng được đào tạo cơ bản, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất, năng lực tốt, nhiệt huyết trong công tác, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 nói chuyện, động viên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Ảnh: HQ.

Nhận thức rõ vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo được phân công, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xác định phải tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, làm cơ sở xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ; sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hướng đến xây dựng Vùng 4 Hải quân tiến lên chính quy, hiện đại, trên mỗi con tàu của các đơn vị thuộc Vùng đều được triển khai đồng bộ công tác xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực” nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi khi có tình huống xảy ra. Xây dựng tàu "chính quy, mẫu mực" trước hết là mỗi tàu được chuẩn hóa về các định mức và cách bố trí sắp xếp trang bị, vật tư, hệ thống bảng biển, đồ dùng phục vụ sinh hoạt, học tập trên tàu. Từng cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ được rèn luyện nền nếp, tác phong làm việc khoa học, ngăn nắp, chính quy, chuyên nghiệp. Quy chế được xây dựng toàn diện với các nội dung về công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực” mà mỗi ngành, mỗi vị trí chiến đấu qua quá trình học tập, công tác đã làm chủ chuyên sâu trong khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, để mỗi con tàu ngày càng vững vàng vượt trùng khơi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Gần đây nhất, Biên đội Tàu Hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016 Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 tham gia Lễ duyệt binh tàu và Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) năm 2021 tại Liên bang Nga, ngay lần đầu tiên đã đạt thành tích Huy chương Bạc môn Cúp biển; khẳng định chất lượng huấn luyện chiến đấu, trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của bộ đội Hải quân, nâng cao vị thế, uy tín của Hải quân nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Các tàu của Lữ đoàn 162 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Ảnh: HQ.

Với nhiệm vụ đặc thù, cán bộ, chiến sĩ  Vùng 4 Hải quân trên các đảo, điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, vừa chăm lo đời sống người dân trên các đảo, hỗ trợ ngư dân khai thác ở ngư trường truyền thống Trường Sa. Ở nơi đảo xa, hằng ngày, hằng giờ phải đối mặt với hiểm nguy và sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu biển, trong điều kiện sinh hoạt, công tác trên các đảo còn khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, yếu tố quyết định là phải xây dựng mỗi đảo, điểm đảo thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động; cán bộ, chiến sĩ hết mực thương yêu, nghĩa tình, thuỷ chung, thực hiện quân với dân một ý chí. Đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719 xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: HQ.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Vùng 4 Hải quân luôn coi trọng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và xem đó là khâu quan trọng đối với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Những năm qua, các cơ quan, đơn vị của Vùng 4 đầu tư xây dựng, củng cố đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”, hệ thống doanh trại, nhà ở, dây, giá, biển, bảng thường xuyên được củng cố, bổ sung, làm mới, bảo đảm thống nhất, chính quy từ cơ quan đến đơn vị. Cán bộ, chỉ huy các cấp thực hiện tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chế độ, quy định của đơn vị. Các cơ quan, đơn vị gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, hướng bộ đội vào tự giác chấp hành các chế độ, nền nếp.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng nặng nề, Vùng 4 Hải quân không ngừng phát huy truyền thống, tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã và đang nỗ lực phấn đấu vươn lên, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; quyết tâm bảo vệ từng tấc đảo, sải biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển đảm nhiệm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Đại tá Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 4

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực