Hào Hùng Sư đoàn Bộ binh 5 Anh hùng

Thứ ba, 24/11/2020 15:14
(ĐCSVN)- Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Sư đoàn Bộ binh 5 vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Toàn Sư đoàn có 24 tập thể, 21 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 23/11/1965, tại vùng núi Mây Tàu (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Sư đoàn Bộ binh 5 - Quân khu 7 được thành lập. Là một trong hai sư đoàn chủ lực của miền Đông Nam Bộ, Sư đoàn Bộ binh 5 đã lập nhiều chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở giai đoạn quyết liệt nhất, góp phần vào Chiến thắng 30/4/1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp đó, Sư đoàn Bộ binh 5 là một trong những đơn vị chủ lực làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng của Pol Pot. Trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Sư đoàn Bộ binh 5 phát huy truyền thống, tiếp tục lập những thành tích nổi bật, nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh toàn diện, một trong những ngọn cờ đầu của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Sư đoàn Bộ binh 5 vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Toàn Sư đoàn có 24 tập thể, 21 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sư đoàn Bộ binh 5 cũng đã được Nhà nước Campuchia trao tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Angkor, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 5 hôm nay - những người tiếp nối quê hương “miền Đông gian lao mà anh dũng”, ra sức thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, rèn kỷ luật nghiêm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết, trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù” trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Khối Sĩ quan Sư đoàn 5 trong duyệt binh trong ngày Đại lễ 
 

Huấn luyện chiến thuật

 

 

Tham gia diễn tập bắn đạn thật của Quân khu

 

 

Xây dựng doanh trại xanh sạch đẹp

 

 Hội thao đồng diễn võ tay không của sư đoàn năm 2020

 

Dưới chân tượng đài

 

 

 Trung tướng Võ Minh Lương, Nguyên Tư lệnh Quân khu 7  (hiện giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng cờ Huấn luyện giỏi cho các đơn vị đạt thành tích cao trong huấn luyện của Sư đoàn

 

Tăng gia sản xuất 

 

 

Vinh danh những cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn

 

 

 

 

 

 


Thực hiện: Nguyễn Trung Trực

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực