Khẳng định vai trò của Công đoàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Thứ tư, 15/03/2023 08:54
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Năm 2023, Công đoàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 01 công trình sản phẩm có giá trị về kinh tế - quốc phòng, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng, hiệu quả, có giá trị ứng dụng cao, góp phần thiết thực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp.
Đoàn viên công đoàn Nhà máy Z131, Tổng cục CNQP giúp nhau nâng cao trình độ tay nghề trong sản xuất quốc phòng (Ảnh: PV)

Theo Đại tá Tống Xuân Đức, Phó Chủ nhiệm Cục chính trị, Tổng cục CNQP, năm 2022, hệ thống công đoàn cơ sở (CĐCS) toàn Tổng cục đã luôn quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) nhiệt tình trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, ổn định tình hình tư tưởng, yên tâm công tác gắn bó xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Cũng theo Đại tá Tống Xuân Đức, trong năm 2023 này, căn cứ vào Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Tổng cục CNQP lần thứ VIII, sẽ tập trung xây dựng tổ chức công đoàn trong Tổng cục vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường giai cấp công nhân, trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề kỹ thuật giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" giai đoạn 2017-2022 (Ảnh: PV) 

Cụ thể, hướng tới 100% CĐCS trong Tổng cục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTW- BQP, Tổng cục CNQP; Chỉ thị, Kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2023; Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW; 100% cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, tai nạn giao thông và vi phạm kỷ luật. 

Song song, sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 nhất, 3 không”,  ''Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động'', “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, trọng tâm là “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong các doanh nghiệp; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả, sáng tạo để nhân rộng, học tập, làm theo; phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất 01 công trình sản phẩm có giá trị về kinh tế - quốc phòng, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng, hiệu quả, có giá trị ứng dụng cao, góp phần thiết thực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp.

Kế đến là tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn phù hợp với thực tiễn hoạt động và nhu cầu nguyện vọng của ĐVCĐ, NLĐ; tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp trong Tổng cục tiến tới Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X, giai đoạn 2023-2028; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh, đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phấn đấu 80% trở lên CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ; 100% cán bộ công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên công đoàn, người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính uỷ Tổng cục CNQP trao Cờ thi đua của Tổng cục CNQP tặng các công đoàn cơ sở xuất sắc (Ảnh: PV) 

Bên cạnh đó, triển khai đẩy mạnh thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm giảm thiểu tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị người lao động; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về lao động và công đoàn, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức công đoàn.

Cuối cùng là thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, phấn đấu có trên 70% số lượng đoàn viên công đoàn tham gia “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp, động viên đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, hoặc khi gặp thiên tai, dịch bệnh, tai nạn rủi ro…; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 05 nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình, thực hiện và duy trì có hiệu quả Quỹ trợ vốn Công đoàn Quốc phòng, góp phần thực hiện tốt chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, Quân đội./.

HA.NV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực