Lan tỏa nét đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Thứ sáu, 13/10/2023 15:13
(ĐCSVN) - Hội thi tuyên truyền phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới là dịp để Lữ đoàn 101 tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, giá trị to lớn của việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Sáng 13/10, tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội thi tuyên truyền phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Đại tá Lã Tuấn Quang, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 101.

Tham dự Hội thi có gần 300 cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân của huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hoà.

 Phần thi giới thiệu của Tiểu đoàn 869.

09 đội thi đến từ 7 Tiểu đoàn và 03 Phòng thuộc Lữ đoàn đã trải qua 3 phần thi: phần thi giới thiệu về đội bằng hình thức sân khấu hóa, thuyết trình, thời gian không quá 7 phút; phần thi nhận thức, mỗi đội thi cử 1 tổ gồm 2 thành viên tham gia trả lời 10 câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra; phần thi thuyết trình, tuyên truyền về những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, phản ánh hoạt động của bộ đội, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị bằng hình thức sân khấu hóa, thời gian không quá 10 phút.

Đồng chí Thượng tá Bùi Thanh Tùng, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 101,
Trưởng Ban giám khảo đánh giá kết quả Hội thi.

Hội thi là dịp để Lữ đoàn tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, giá trị to lớn của việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, qua đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị trở thành việc làm thường xuyên; đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong đơn vị, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội đã quán triệt nghiêm quy chế, kế hoạch hội thi; xây dựng chương trình, kịch bản công phu, sáng tạo, ấn tượng, bám sát thực tiễn đơn vị; tích cực ôn tập kiến thức và luyện tập các tiết mục; vận dụng linh hoạt giữa thuyết trình với trình chiếu, hình ảnh, video minh họa để tuyên truyền; nắm chắc nội dung kiến thức, trả lời nhanh, chính xác các nội dung câu hỏi. Đặc biệt, ở phần thi thuyết trình, các đội thể hiện các tiểu phẩm tự biên sinh động, bảo đảm tính thời sự, tính tư tưởng, tính tuyên truyền giáo dục và có sức lan tỏa rộng rãi. Tiêu biểu có đội thi của Tiểu đoàn 863, 869, 866, 864./.

Tin ảnh: Hữu Mùi – Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực