Lữ đoàn 101, Hải quân: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

Thứ sáu, 17/03/2023 20:25
(ĐCSVN) - Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 của Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

Sáng ngày 17/3, tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức Khai mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Dự và chủ trì khai mạc Hội thi có đồng chí Trung tá Đỗ Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Lữ đoàn.

 Quang cảnh khai mạc Hội thi. Ảnh: Hữu Mùi.

Tham gia Hội thi có 21 thi sinh tham đại diện cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn 101. Sau khai mạc, các thí sinh đã lần lượt bước vào các phần nội dung: Thi trắc nghiệm, thi soạn thảo giáo án trình chiếu, thi thực hành giảng bài và hiểu biết.

Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 của Lữ đoàn 101 được tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

Các thi sinh tham gia phần thi soạn thảo giáo án trình chiếu. Ảnh: Hữu Mùi.

Đồng thời giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để Lữ đoàn có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị; đánh giá đúng thực trạng, tình hình triển khai giảng dạy chính trị tại đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định những nội dung, biện pháp cần tập trung trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba cho các thí sinh thi đạt kết quả cao. Kết quả Hội thi cũng là cơ sở để Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 101 lựa chọn, giao nhiệm vụ cho các đồng chí tiêu biểu ôn luyện, tham gia Hội thi cấp Vùng đạt kết quả cao./.

Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực